Cận cảnh vườn sầu riêng 1.200 ha siêu lợi nhuận của bầu Đức
Hoàng Minh (tổng hợp)
Sở hữu 1.200 ha sầu riêng, bầu Đức là chủ doanh nghiệp có vườn sầu riêng lớn nhất Đông Nam Á.
Tại Hội nghị nhà đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới đây, bầu Đức đã có bữa tiệc sầu riêng tại khách sạn 5 sao cho cổ đông nếm thử. Ảnh: Nhịp sống thị trường
HAGL cũng đã thu hoạch vườn sầu riêng đầu tiên, doanh thu 18 tỷ đồng trong khi chi phí đầu tư chỉ 3,6 tỷ đồng. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Vườn sầu riêng của bầu Đức rộng hơn 1.200 ha, trong đó 700 ha đã trồng đến năm thứ 4 và năm thứ 5, tức cuối năm 2024 có thể thu hoạch. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Riêng năm nay HAGL thu 3 vườn khoảng 1.000 tấn, tương đương 80 ha. Ảnh: Dân trí
Trước mắt, công ty của bầu Đức đang thu hoạch một vườn 21 ha, đã bán và thu tiền ước tính 500 tấn. Ảnh: Dân trí
Theo bầu Đức, sầu riêng công ty trồng tại Lào, Tây Nguyên có nhiều lợi thế hơn trồng ở khu vực miền Tây, khi đất cao, thổ nhưỡng phì nhiêu, tiết kiệm được nhiều chi phí. Ảnh: Vietnamnet
Vườn sầu riêng đầu tiên HAGL trồng năm 2018 là trên vườn chanh dây. Ảnh: HAGL
Bên cạnh 700 ha được thu hoạch từ năm 2024, lãnh đạo HAGL cho biết năm 2025 sẽ thu hoạch 700-800 ha. Ảnh: HAGL
Năm 2026, HAGL sẽ khai thác toàn bộ 1.200ha sầu riêng. Ảnh: HAGL
1.200 ha sầu riêng của bầu Đức bao gồm sầu riêng Musang King và Mong Thong Thái tại Việt Nam và Lào. Ảnh: Vietnamnet
Chính phủ giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bắt buộc đóng BHXH với lao động tự do, nền tảng số; Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị đánh giá tác động.
ACV đang bù đắp thiếu gần 1.600 thợ tại sân bay Long Thành để kịp khai thác thương mại tháng 12/2026, chuẩn bị 55 kịch bản vận hành đón chuyến bay đầu tiên.
Cục Thuế công bố số liệu đến ngày 8/9, tỷ lệ xử lý mã số thuế doanh nghiệp bị treo tại 34 địa phương mới đạt trung bình 36%, còn TP.HCM chỉ dừng ở gần 20%.
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ tối đa 3 tỉ đồng cho dự án ứng dụng AI trong sản xuất, y tế, nông nghiệp. Hạn chót nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 10/10/2026.
Uber, Grab bị Mỹ, Singapore, Anh, Trung Quốc ép trả an sinh cho tài xế công nghệ. Tại Việt Nam, tài xế bị cắt 30% doanh thu vẫn mong đóng bảo hiểm xã hội.