Cận cảnh loài chim "dân anh chị" nguy hiểm nhất hành tinh
Thiên Trang (TH)
Trong các vườn thú, Đà điểu đầu mào, còn gọi là chim Cassowary, được xem là loài chim "dân anh chị" và thường nuôi riêng từng con để tránh việc chúng tấn công nhân viên hoặc đánh nhau với loài chim khác.
Cassowary thuộc chi chứa ba loài chim, với chiều cao trung bình từ 1,7 đến 1,8 mét, và có thể đạt đến 2 mét.
Chúng có thân hình giống như đà điểu nhưng nhỏ hơn, được phủ lông đen và có đầu và cổ màu sáng. Đặc biệt, chúng có một "mũ" trên đầu được cấu tạo từ các chất rỗng giống như sừng.
Loài chim cassowary sống sâu trong rừng mưa nhiệt đới và thích kiếm ăn vào buổi sáng sớm và tối.
Chúng có thể băng qua rừng với tốc độ khoảng 50 km/h khi bị quấy rầy.
Thức ăn chủ yếu của chúng bao gồm quả mọng, côn trùng, cá nhỏ, chim và các loài động vật khác.
Đà điểu đầu mào đẻ trứng vào mùa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, và quả trứng của chúng có màu xanh lục và dài khoảng 13 cm.
Mặc dù được gọi là đà điểu, nhưng Cassowary không có mối quan hệ gần gũi với chim Emu.
Chúng cũng không thể bay nhưng lại có khả năng nhảy cao và bơi lội tốt.
Cassowary được ghi nhận là loài chim nguy hiểm và hiếu chiến nhất hành tinh bởi sức mạnh và sự dẻo dai của chân, có thể gây ra vết thương nghiêm trọng cho con người khi tấn công.
Có nhiều trường hợp chim này tấn công con người khi cảm thấy bị đe dọa hoặc muốn bảo vệ lãnh thổ và con cái của mình.
Ngay cả trong các vườn thú, Cassowary cũng được xem là loài chim "dân anh chị" và thường nuôi riêng từng con để tránh việc chúng tấn công nhân viên hoặc đánh nhau với loài chim khác.
Trong hầu hết các trường hợp, chúng chỉ tấn công khi cảm thấy bị đe dọa hoặc muốn bảo vệ lãnh thổ và con non.
Mời quý độc giả xem thêm video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.
Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.