Cận cảnh “kiệt tác công nghệ” Nga muốn mang sang Việt Nam
Thiên Trang (TH)/TT&CS
Nga đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp "kiệt tác công nghệ" này cho Việt Nam trong dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận giai đoạn 2025-2030.
Lò phản ứng hạt nhân VVER-1200, một "kiệt tác công nghệ" được sản xuất bởi ROSATOM của Nga, là một trong những lò phản ứng mạnh nhất và hiện đại nhất thế giới, chỉ có 6 chiếc đang hoạt động tính đến năm 2025. (Ảnh: AEM Technologies)
VVER-1200 sử dụng công nghệ thế hệ III+, với công suất 1.200 MW điện, tuổi thọ 60 năm, và nổi bật ở tính an toàn, thân thiện với môi trường. (Ảnh: AEM Technologies)
Hiện tại, VVER-1200 đang hoạt động tại 4 quốc gia: Nga, Trung Quốc, Bangladesh và Belarus. (Ảnh: AEM Technologies)
Nga đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp lò VVER-1200 cho Việt Nam trong dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận giai đoạn 2025-2030. (Ảnh: AEM Technologies)
Quy trình sản xuất VVER-1200 gồm 5 giai đoạn, từ sản xuất phôi kim loại đến kiểm tra độ tin cậy, với thời gian hoàn thiện trung bình khoảng 3 năm.(Ảnh: AEM Technologies)
Lò được trang bị hệ thống an toàn tiên tiến, bao gồm lớp bảo vệ chịu nhiệt, áp suất và va đập cực cao, đáp ứng mọi tiêu chuẩn của IAEA. (Ảnh: ROSATOM)
VVER-1200 có khả năng chống chịu bão, động đất 8 độ Richter và va chạm với máy bay thương mại, nhờ vào các lớp bảo vệ bằng thép siêu bền và bê-tông dày. (Ảnh: ROSATOM)
Nếu sở hữu VVER-1200, Việt Nam sẽ nằm trong số ít quốc gia sử dụng công nghệ hạt nhân tiên tiến nhất, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp điện hạt nhân toàn cầu. (Ảnh: Báo chính phủ)
Mời quý độc giả xem thêm video: Google ra mắt chip lượng tử Willow, bước đột phá công nghệ mới.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Từ tháng 3/2027, thí sinh thi giấy phép ôtô sẽ phải thực hiện thao tác vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch thực hành trên đường trường.
Mazda CX-6e 2026 tại Trung Quốc được nâng cấp cảm biến LiDAR trên nóc xe, mở rộng khả năng hỗ trợ lái cấp độ L2 với tính năng NOA trên cả cao tốc và đô thị.