Người Tsaatan ở Mông Cổ là một trong những bộ tộc chăn tuần lộc sống du mục cuối cùng trên thế giới.
Theo Bored Panda, người Tsaatan sống du mục ở Ấn Độ, di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không thiết lập khu định cư cố định nào. (Nguồn ảnh: BP) Thông thường, 2 đến 7 hộ gia đình sẽ tìm nơi chăn thả lý tưởng cho tuần lộc, dựng lều trại để ở. Từ khi còn nhỏ, các em nhỏ Tsaatan đã học cách chăn tuần lộc và bảo vệ chúng an toàn.
Họ sống trong những túp lều yurt được làm chủ yếu bằng vỏ cây bạch dương trông giống như lều của người bản địa châu Mỹ. Các gia đình dựng lều gần nhau và cùng nhau chăn thả gia súc. Bên trong lều Tsaatan. Một phụ nữ Tsaatan đun sôi sữa để làm pho mát. Cuộc sống của người Tsaatan gắn bó mật thiết với tuần lộc. Tuần lộc cung cấp cho họ sữa, thịt và phương tiện đi lại,...
Một số người Tsaatan từng nói rằng nếu tuần lộc biến mất, văn hóa của họ cũng sẽ biến mất. Đàn tuần lộc trở về trại sau một ngày dài đi qua dãy Ulaan Taiga để tìm thức ăn. Người Tsaatan bổ củi. Một em nhỏ chơi đùa với tuần lộc nhiều năm trước.
Những người phụ nữ Tsaatan vắt sữa tuần lộc. Người phụ nữ mời khách uống Suutei tsai, một loại trà sữa truyền thống ở Mông Cổ. Một buổi chiều yên bình ở Ulaan Taiga.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
Mẫu SUV Suzuki Across 2026 sử dụng nền tảng Heartect do hãng tự phát triển với tùy chọn động cơ xăng và hybrid, được xây dựng dựa trên Toyota Wildlander
Hình ảnh rò rỉ cho thấy Motorola Razr 2025 sẽ có phiên bản đặc biệt dành cho World Cup 2026, dự kiến ra mắt giới hạn tại sự kiện công nghệ CES 2026 sắp tới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, dự thảo ban đầu về đề xuất của Mỹ cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine đáp ứng nhiều yêu cầu của Kiev.
Trong hang động cổ, các chuyên gia tìm thấy ngôi mộ tập thể với xác ướp em bé, người lớn và đặc biệt là xác ướp vẹt cổ nhất từng phát hiện, hơn 800 năm tuổi.