Cận cảnh chim niệc nâu mắc lưới ở Phú Yên, loài "quý như vàng"
Tâm Anh (TH)/TT&CS
Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã tiếp nhận một cá thể niệc nâu quý hiếm do người dân giao nộp. Đây là loài chim quý, nằm trong trong danh mục nhóm IB, động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, vào ngày 28/12, Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa cho hay đã tiếp nhận một con chim niệc nâu quý hiếm nặng 0,6 kg do Nguyễn Thị Mỹ Trinh (phường Phú Đông) bàn giao. Ảnh: Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa cung cấp.
Trước đó, chị Trinh và gia đình phát hiện một con chim "lạ' lạc vào vườn nhà, vướng vào lưới chuồng nuôi gà nên đã tháo gỡ, đem về nuôi nhốt. Sau khi tìm hiểu, biết đó là loài chim quý hiếm, chị Trinh đã liên hệ, bàn giao cá thể chim niệc nâu cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa cung cấp.
Vào thời điểm Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa tiếp nhận, cá thể chim niệc nâu ở tình trạng sức khỏe ổn định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, con chim quý hiếm sẽ được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: observation.org.
Chim niệc nâu có tên khoa học Anorrhinus austeni, thuộc họ hồng hoàng. Loài này nằm trong danh mục nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: observation.org.
Thuộc họ mỏ sừng, chim niệc nâu có bộ lông màu nâu với chiếc mũ sừng nằm phía trên mỏ. Ảnh: Ayuwat Jearwattanakanok/Ebird.org.
Chim trống có bộ lông rực rỡ và sáng màu hơn với phần lông mặt màu trắng và các phần dưới màu nâu cam nhạt. Trong khi đó, chim mái có bộ lông tối màu hơn, chủ yếu là màu nâu và phần lông trên mặt có màu đen. Ảnh: Ebird.org.
Loài chim niệc nâu phân bố ở rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh. Ảnh: Ebird.org.
Mời độc giả xem video: Ngỡ ngàng loài chim ngủ đến hơn 10.000 lần mỗi ngày.
Ngày 19/12, vật thể 3I/ATLAS lướt qua trái đất ở khoảng cách 270 triệu km, giúp các nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc và đặc điểm của vật thể liên sao này.
Với mức ưu đãi cao nhất trong năm, tháng 12 được xem là thời điểm thuận lợi để sở hữu xe Mazda mới, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại dịp lễ, vừa mở đầu năm 2026.
Mẫu MPV hạng trung này từng được trưng bày tại Malaysia vào hồi đầu tháng 12/2025. Dự kiến, xe sẽ chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á vào quý I năm sau.
Với tổng sản lượng 15 triệu xe năng lượng mới gồm xe điện chạy pin (BEV) và hybrid cắm sạc (PHEV), BYD hiện vượt xa nhiều nhà sản xuất ôtô quốc tế lớn.