Cận cảnh cầu sông Lô móng lộ cốt thép rỉ sắt đang bị điều tra
Hải Ninh
Khi mực nước sông khu vực cầu Sông Lô thấp, lộ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó trụ T3 cốt thép rỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ.
Ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, một số nguồn tin phản ánh mực nước sông qua khu vực cầu Sông Lô xuống thấp đã lộ rõ hàng loạt móng cọc các trụ cầu, trong đó có trụ T3, phần đất nền bị xói mòn tạo ra một hốc lớn cao khoảng 2m. Một móng cọc lộ ra cốt thép gỉ sét, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ. Cầu Sông Lô mới đã được đưa vào sử dụng được hơn 10 năm, nhưng đã phát hiện những hư hỏng nghiêm trọng.
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ sau đó có văn bản cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Sông Lô trong thời gian chờ các cơ quan chức năng có phương án khắc phục, đảm bảo an toàn. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đến hiện trường kiểm tra thực tế thấy cầu Sông Lô có hiện tượng hư hỏng như thông tin phản ánh. Phần cốt thép rỉ sét lộ ra, mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đưa vụ việc trên để giải quyết theo thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và một số đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định. Lực lượng chức năng kiểm tra trụ cầu sông Lô
Bão số 13 đã gây thiệt hại lớn tại 65 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân tương trợ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn.
ThS Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký VUSTA cho rằng, Đảng ủy lãnh đạo toàn diện nhưng đúng nguyên tắc, không làm thay, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch, của Cơ quan Trung ương VUSTA...
Sau khi được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Toà án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Nguyễn Văn Quảng đã làm lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Thời gian tới, ngành ICT duy trì vai trò động lực tăng trưởng chính, đóng góp GDP dự báo đến 20-25% vào năm 2030, tạo việc làm cho khoảng 2,5-3 triệu lao động.
Thủ tướng nhấn mạnh khi dự lễ khởi công 72 trường nội trú phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trên cả nước, sáng 9/11.
Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cần xác định bảo vệ môi trường là trụ cột để xác lập mô hình tăng trưởng mới, đồng nghĩa với việc không đánh đổi lợi ích ngắn hạn để bảo đảm lợi ích dài hạn.