AP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/3 cho biết, Mỹ và Venezuela đã đồng ý tái thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ vốn nhiều thăng trầm giữa hai nước.
Tập trung hỗ trợ người dân Venezuela
Động thái này diễn ra sau nhiều vòng tiếp xúc của các quan chức chính quyền Tổng thống Trump với quốc gia Nam Mỹ này. Sau khi Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ nhà lãnh đạo Nicolás Maduro vào tháng 1/2026, chính quyền ông Trump đã gia tăng sức ép lên những người trung thành với ông Maduro hiện đang nắm quyền, nhằm thúc đẩy tầm nhìn của Mỹ đối với quốc gia giàu dầu mỏ này.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu trên truyền hình nhà nước, khẳng định những bước đi này “sẽ củng cố quan hệ giữa hai quốc gia chúng ta”.
Chính phủ của bà Rodríguez sau đó ra tuyên bố bày tỏ tin tưởng rằng việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao “sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và mở ra cơ hội cho một mối quan hệ tích cực, cùng có lợi”.
“Những mối quan hệ này cần mang lại hạnh phúc xã hội và kinh tế cho người dân Venezuela”, Tổng thống lâm thời Venezuela nhấn mạnh.
Trong một tuyên bố ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, các cuộc đàm phán giữa hai nước “tập trung vào việc hỗ trợ người dân Venezuela thông qua một tiến trình từng bước, tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi hòa bình sang một chính phủ được bầu cử dân chủ”.
Thông báo được đưa ra vào cuối chuyến thăm kéo dài hai ngày của Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum tới Venezuela. Chuyến thăm chủ yếu tập trung vào lĩnh vực khai khoáng của nước này.
Trước đó, vào tháng 2/2026, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cũng đã đến Venezuela, tập trung vào tiềm năng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ. Theo AP, mục đích của hai vị Bộ trưởng là thúc đẩy đầu tư nước ngoài để triển khai kế hoạch từng bước của chính quyền Mỹ nhằm vực dậy quốc gia đang chìm trong khủng hoảng này.
Thăng trầm trong mối quan hệ hai nước
Quan hệ giữa hai nước bị cắt đứt vào năm 2019, trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên của ông Trump, theo quyết định của ông Maduro. Hai bên đã đóng cửa Đại sứ quán sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ nghị sĩ đối lập Venezuela Juan Guaidó, người tự xưng là Tổng thống lâm thời của quốc gia này vào tháng Một năm đó. Động thái này đã khiến các nhân viên ngoại giao Mỹ phải chuyển sang Colombia.
Kể từ sau chiến dịch chưa từng có của Mỹ tại Venezuela hồi tháng 1/2026, chính quyền ông Trump đã thúc ép chính phủ nước này thực hiện những thay đổi sâu rộng, bao gồm việc mở cửa ngành dầu mỏ cho các công ty nước ngoài.
Chính phủ của bà Rodríguez cũng đã thông qua một đạo luật ân xá, cho phép trả tự do cho nhiều chính trị gia, nhà hoạt động và luật sư,...
Ông Trump đã khiến nhiều người Venezuela trong và ngoài nước bất ngờ khi quyết định hợp tác với bà Rodríguez thay vì phe đối lập chính trị, sau khi ông Maduro bị bắt giữ. Hôm 1/3, lãnh đạo đối lập hàng đầu Venezuela và là người đoạt giải Nobel Hòa bình 2025, bà María Corina Machado, cho biết bà sẽ trở về Venezuela trong vài tuần tới và các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại nước này.
Những thay đổi mang tính bước ngoặt như vậy từng là điều không tưởng chỉ vài tháng trước tại quốc gia Nam Mỹ này.
Hồi tháng 1/2026, sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự vào Venezuela, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ "điều hành" quốc gia Nam Mỹ này, ít nhất là tạm thời. Đến tháng 2/2026, Tổng thống lâm thời Venezuela Rodríguez cho biết, mối quan hệ hai nước từng trải qua nhiều "thăng trầm" nhưng hiện hai nước đang hợp tác xây dựng một “chương trình nghị sự năng lượng” cùng có lợi.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tiềm lực dầu mỏ của Venezuela