Bộ tộc đeo đĩa môi, nhổ răng cửa để cầu may ở Ethiopia
Tâm Anh (TH)
Thung lũng Omo nằm cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia 1.840 km là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người Mursi có một tập tục độc đáo là nhổ răng, đeo đĩa môi để gặp nhiều may mắn.
Bộ tộc Mursi sinh sống tại đây trong suốt nhiều thế kỷ qua với nhiều phong tục độc đáo.
Trong số này, nổi bật là tập tục đeo đĩa môi ở phụ nữ bộ tộc Mursi. Họ thường đeo những chiếc đĩa ở môi dưới.
Phụ nữ bộ tộc Mursi thực hiện tập tục trên để đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp từ con gái thành phụ nữ. Khi đeo đĩa môi, họ sẽ trở thành một Bansanai. Ngoài ra, họ tin rằng việc đeo đĩa môi sẽ giúp gặp nhiều may mắn.
Quá trình đeo đĩa môi thường diễn ra khi các cô gái Mursi khoảng 15-16 tuổi. Khi ấy, họ sẽ được những người thân, trưởng bối trong bộ tộc giúp đỡ.
Để có thể đeo chiếc đĩa trên môi dưới, người ta sẽ phải nhổ 2, thậm chí là 4 chiếc răng cửa ở hàm dưới của cô gái. Ban đầu, họ sẽ đặt chiếc đĩa có kích thước nhỏ ở môi dưới.
Sau đó, theo thời gian, kích thước chiếc đĩa sẽ ngày càng lớn dần. Thông thường, phụ nữ Mursi đeo chiếc đĩa có đường kính khoảng 10 - 15 cm.
Đối với phụ nữ Mursi, việc nhổ răng, đeo đĩa môi là một quá trình đau đớn nhưng tượng trưng cho sự trưởng thành và là dấu hiệu cho thấy họ đã đến tuổi kết hôn, sinh con.
Những chiếc đĩa môi thường được các cô gái tự làm với các cách trang trí khác nhau tùy theo sở thích. Về màu sắc, chúng thường gồm các màu: đĩa môi đỏ, nâu đỏ, đen và một màu đất sét tự nhiên hoặc trắng.
Các cô gái Mursi trẻ trung, chưa chồng có thể đeo đĩa môi bất kỳ khi nào. Trong khi đó, những phụ nữ có chồng thì họ đeo đĩa ít hơn. Phụ nữ có chồng chỉ đeo đĩa môi khi chăm sóc, chuẩn bị bữa ăn cho chồng, lúc tiếp khách hoặc khi tham dự các sự kiện cộng đồng. Họ sẽ có thể không đeo đĩa môi sau khi chồng qua đời.
Ngày nay, một số phụ nữ Mursi không đeo đĩa môi vì việc nhổ răng và đục môi để cho vừa chiếc đĩa vào khá đau đớn.
Mời độc giả xem video: Cuộc sống của bộ tộc “người cá” lặn biển như “nhảy múa".
Toyota đang chuẩn bị nâng cấp phiên bản diesel của Land Cruiser 250, hay Prado tại một số thị trường vào cuối năm 2026, sau màn ra mắt Mitsubishi Pajero.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.
Genesis GV90 - mẫu SUV điện đầu bảng của thương hiệu xe sang Hàn Quốc với thiết kế bề thế, nội thất cao cấp cùng hệ truyền động hai mô-tơ cho công suất 666PS.