Biển ngũ quý 9 hơn 4 tỷ rời VF3 của Huấn hoa hồng gắn lên BYD Han?
Thảo Mai (TH)
Huấn "Hoa Hồng" từng gây sốt mạng khi khoe chiếc VinFast VF3 biển 51D-999.99 - trị giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, mới đây, biển số này được gắn trên xe điện BYD Han.
Mới đây, cộng đồng chơi xe chia sẻ hình ảnh chiếc xe điện BYD Han nổi bật với biển số siêu đẹp 51D-999.99 lăn bánh trên đường phố Hà Nội. Hình ảnh gây chú ý lớn khi đây chính là biển số vốn đã từng gắn trên chiếc VinFast VF3, được dân chơi Huấn “Hoa Hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn) khoe hồi tháng 1/2025.Giá trị của biển số ngũ quý 9 này ở mức “khủng”, thuộc nhóm biển số có giá đắt nhất năm 2024. Biển 51D-999.99 đã được đấu giá tới 3 lần, trong đó, lần 1 diễn ra ngày 19/4/2024 với giá trúng 6,21 tỷ đồng, lần 2 tái xuất ngày 22/7/2024 với giá trúng 3,58 tỷ đồng. Đến lần 3, ngày 12/11/2024, biển 51D-999.99 được trả giá thành công với mức hơn 4,13 tỷ đồng.
Theo quan niệm phong thủy, biển số ngũ quý 9 là dạng biển cực hiếm và may mắn nhất khi trước đây, chỉ có thể sở hữu qua hình thức bốc biển ngẫu nhiên. Trong tiếng Hán-Việt, số 9 đọc là cửu, đồng âm với “trường cửu”, tượng trưng cho sự bền vững, quyền lực và trường tồn. Ở Trung Hoa xưa, số 9 còn gắn với vua chúa (có 9 rồng, 9 bậc thềm, 9 đỉnh đồng…), nên được coi là số “tối thượng”.Thời điểm tháng 1/2025, Huấn “Hoa Hồng” – một dân chơi xe nổi tiếng thường xuyên khoe thú vui biển số đẹp chia sẻ hình ảnh chụp cạnh chiếc VinFast VF3 gắn biển số 51D-999.99 khiến dân mạng “phát sốt”. Số tiền mua biển số này cao gấp 17,2 lần giá trị chiếc VinFast VF3 phiên bản thuê pin (240 triệu đồng) và 12,9 lần giá phiên bản mua kèm pin (322 triệu đồng).
Gắn biển VIP, chiếc VF3 được cho là của Huấn “Hoa Hồng” trở thành chiếc xe điện mini đắt nhất Việt Nam với tổng giá trị lăn bánh lên tới 4,47-4,45 tỷ đồng, tương đương Mercedes-Benz GLC 300 hay BMW X3 M Sport. Khi đó, nhiều ý kiến nghi ngờ đây có thể là biển giả, vì ký tự “51D” vốn dành cho xe tải TP.HCM hoặc Huấn “Hoa Hồng” không sở hữu thật, chỉ khoe ảnh để sống ảo.Đến đầu tháng 2, chiếc VF3 biển 51D-999.99 tái xuất ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, trên nóc gắn mào “Taxi” khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa về độ chịu chơi của chủ nhân. Tuy nhiên gần đây, trên một số tuyến đường ở Hà Nội, người dân lại tình cờ bắt gặp biển ngũ quý 9 này gắn trên chiếc xe điện Trung Quốc – BYD Han. Đây là mẫu sedan hạng sang của BYD có giá niêm yết 1,489 tỷ đồng.Việc hai chiếc xe cùng gắn 1 biển VIP trong vòng nửa năm khiến dân mạng một lần nữa “nổi cơn tò mò” về thực hư tính hợp pháp của chiếc biển số và sở thích độc đáo của vị đại gia chơi xe ẩn danh này. Theo tìm hiểu, cơ quan đăng kiểm xác nhận, chiếc BYD Han gắn biển số 51D-999.99 là biển thật. Chủ sở hữu đã làm thủ tục đăng ký xe tại Hà Nội vào thời điểm tháng 8/2025.
Đáng lưu ý, chủ nhân của chiếc biển số đắt đỏ này không phải là Bùi Xuân Huấn- tên thật của Huấn “Hoa Hồng”. Như vậy, có thể hiểu rằng, biển số ngũ quý 9 trên đã được định danh cá nhân gắn với người trúng đấu giá hồi tháng 11/2024. Người chủ này đã từng sở hữu chiếc VF3 hồi tháng 1/2025, sau đó, thu hồi biển và chuyển sang đăng ký cho chiếc BYD Han.Video:Trên Tay BYD HAN giá 1,48 tỷ đồng cho 509 mã lực và 521km di chuyển,
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã tạo ra các phiên bản vi mô của Vũ trụ sơ khai bằng cách cho các hạt nhân nguyên tử nhỏ đến bất ngờ va chạm với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.
Mazda CX-30 được cho là sẽ chưa bước sang thế hệ mới trong vài năm tới. Mẫu crossover này dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng hiện tại đến hết năm tài chính 2030.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Từ tháng 3/2027, thí sinh thi giấy phép ôtô sẽ phải thực hiện thao tác vượt xe, chuyển làn và trở lại làn trong phần sát hạch thực hành trên đường trường.
Mazda CX-6e 2026 tại Trung Quốc được nâng cấp cảm biến LiDAR trên nóc xe, mở rộng khả năng hỗ trợ lái cấp độ L2 với tính năng NOA trên cả cao tốc và đô thị.
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm "Quantum Park" (Đại học Kỹ thuật Quốc gia Bauman Moscow - BMSTU) hợp tác cùng Viện Nghiên cứu Tự động hóa Toàn Nga (VNIIA) đã phát triển công nghệ sản xuất vi mạch tích hợp siêu dẫn dựa trên tantal.
Honda sẽ rót thêm 12 tỷ baht vào Thái Lan để sản xuất ôtô mới. Trong đó, Honda Avancier được định vị ở phân khúc D-SUV sử dụng hệ truyền động hybrid mới.