Bí ẩn loài vật tiền sử kỳ dị lai tê giác, hà mã, chuột
T.B (tổng hợp)
oxodon – sinh vật tiền sử từng thống trị Nam Mỹ, gây sốc giới khoa học bởi ngoại hình kỳ dị, giống sự pha trộn giữa tê giác, hà mã và chuột.
Sống vào kỷ Pleistocene. Toxodon tồn tại cách đây khoảng 2,5 triệu đến 12.000 năm, cùng thời với các loài động vật khổng lồ khác. Ảnh: Pinterest. Ngoại hình độc đáo. Nó có thân hình giống hà mã, đầu giống tê giác và răng lại giống loài gặm nhấm, tạo nên diện mạo rất kỳ lạ. Ảnh: Pinterest.
Kích thước ấn tượng. Toxodon nặng tới 1,5 tấn và dài khoảng 2,7 mét, trở thành một trong những động vật ăn cỏ lớn nhất Nam Mỹ. Ảnh: Pinterest. Thức ăn chủ yếu là thực vật thô. Hàm răng và cấu trúc sọ cho thấy chúng thích nghi để nhai cỏ, lá cây và thực vật thủy sinh. Ảnh: Pinterest.
Thích nghi với môi trường nước. Cấu trúc cơ thể gợi ý rằng Toxodon có thể sống bán thủy sinh, tương tự hà mã ngày nay. Ảnh: Pinterest. Bị săn bởi con người cổ đại. Bằng chứng khảo cổ chỉ ra rằng những cộng đồng người đầu tiên ở Nam Mỹ từng săn Toxodon làm thực phẩm. Ảnh: Pinterest. Được Darwin phát hiện hóa thạch. Charles Darwin đã tìm thấy hóa thạch Toxodon trong chuyến hải trình Beagle, góp phần củng cố lý thuyết tiến hóa của ông. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và săn bắn. Sự thay đổi khí hậu cuối kỷ băng hà cùng áp lực từ con người đã khiến Toxodon biến mất. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
Theo NASA, tháng 5/2026 là thời điểm lý tưởng để quan sát bầu trời với nhiều hiện tượng thú vị như mưa sao băng, Mặt Trăng giao hội Sao Kim và trăng xanh hiếm gặp.
Jaguar Land Rover sẽ triệu hồi gần 185.000 xe vì lỗi hệ thống chuyển đổi DC-DC khiến mất toàn bộ hệ thống điện 12V, làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.
Tại Field Style Tokyo 2026, Toyota không mang đến các mẫu concept thể thao hào nhoáng mà còn trưng bày hai phiên bản Land Cruiser độc bản “Urban Style”.
Andrew Bosworth, cộng sự lâu năm của Mark Zuckerberg, gọi việc khoác lên mình quân phục cùng các lãnh đạo cấp cao của Palantir và OpenAI là “vinh dự lớn lao”.