Bí ẩn cái chết của loài khỉ khổng lồ gần 300 nghìn năm trước
Thiên Trang (TH)
Gigantopithecus blacki (G. blacki ), loài linh trưởng lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất, cao hơn 3 mét, đã tuyệt chủng khoảng 295.000-215.000 năm trước một cách bí ẩn.
Các nhà khoa học đã tìm hiểu về nguyên nhân của sự tuyệt chủng này và kết luận rằng loài khỉ này đã phải vật lộn để thích nghi với môi trường thay đổi nhanh chóng.
Vào năm 1935, G. blacki được phát hiện thông qua việc tìm thấy "răng rồng".
Dù chỉ có 2.000 chiếc răng hóa thạch và 4 xương hàm là bằng chứng nhưng chúng giúp tạo nên hình dung về loài khỉ khổng lồ này.
Nghiên cứu mới đã khám phá 22 hang động ở Trung Quốc, nơi được cho là môi trường sống của Gigantopithecus blacki.
Kết quả cho thấy, khoảng 600.000 năm trước, môi trường thay đổi khiến loài này khó thích nghi.
Loài linh trưởng lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất này dựa vào nguồn thức ăn dự phòng ít dinh dưỡng hơn, trong khi đối thủ cạnh tranh, đười ươi, linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm thức ăn.
Cuối cùng, kích thước lớn của G. blacki khiến nó không linh hoạt như đười ươi trong việc tìm kiếm thức ăn, dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này.
Hãng xe Toyota mới đây đã thông báo triệu hồi khẩn cấp hơn 55.000 xe Hybrid và xe điện tại Mỹ do lỗi bu-lông biến tần gây nguy cơ mất điện đột ngột và cháy nổ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.