Từ khu đất bỏ hoang, Tú Oanh tạo nên vườn cây ăn trái, rau sạch và hoa đẹp, tìm niềm vui trong cuộc sống sau dịch COVID-19.
Diễn viên Tú Oanh cho biết bắt đầu làm vườn từ năm 2019 khi dịch COVID-19 bùng phát và Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: FB Oanh Le TuNữ diễn viên thuê mảnh đất 3.500m2 ven sông Hồng, gần nơi chị sống và cải tạo. Tú Oanh thuê người làm theo thời vụ. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Khu vườn ban đầu mấp mô, đầy rác và cỏ dại. Tú Oanh mất nhiều ngày khai hoang, dọn dẹp và phân chia các khu vực. Ảnh: FB Oanh Le TuGiữa vườn, diễn viên Tú Oanh dựng một nhà gỗ để che mưa che nắng và làm nơi trú chân cho chó, mèo. Ảnh: FB Oanh Le TuTrước đây, nữ diễn viên từng lên nhiều ý tưởng như trồng bãi cỏ vừng, hàng trúc hay đào hồ nước...Tuy nhiên, những lần Hà Nội xảy ra bão lớn đã phá hủy mọi công sức. Ảnh: FB Oanh Le TuVì vậy, Tú Oanh thu nhỏ quy mô, tập trung vào vườn cây ăn trái và 1.000m2 trồng rau. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Tú Oanh tìm thấy niềm vui từ việc nhổ cỏ, chăm rau, hái hoa...Ảnh: FB Oanh Le TuMỗi ngày, nữ diễn viên ra vườn từ khoảng 5h, để mặt mộc để tận hưởng gió và nắng sớm. Ảnh: FB Oanh Le TuKhu vườn của Tú Oanh có bưởi, nhãn, bơ, xoài, sấu, quất hồng bì....Ảnh: FB Oanh Le Tu
Riêng sấu, nữ diễn viên thu hoạch khoảng 40kg mỗi cây. Ảnh: FB Oanh Le TuVườn rau của Tú Oanh theo mùa, có bầu bí, cải xanh, rau muống, mồng tơi...Ảnh: FB Oanh Le TuTú Oanh đào giếng khoan, lắp hệ thống tưới tự động nên không khó khăn trong việc chăm sóc vườn rau. Ảnh: FB Oanh Le Tu
Ngoài ra, Tú Oanh còn trồng nhiều loại hoa như hồng, cúc, mẫu đơn...Ảnh: FB Oanh Le Tu
Không chỉ nổi tiếng với hương vị béo bùi, mắc ca còn được xem là một trong những loại hạt có giá trị kinh tế cao. Mắc ca có thể lên tới hơn 1,3 triệu đồng/kg.
Nhiều hộ kinh doanh vẫn lo ngại nguy cơ truy thu thuế các năm trước, dù các quy định hiện hành khẳng định không truy thu nếu không có hành vi gian lận.