Đào bạch hiếm hoi, có vẻ đẹp tinh khiết, thu hút người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, trên chợ mạng xuất hiện một số bài rao bán đào bạch thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh chụp màn hình Tỉ mỉ ngắm từng cánh hoa trắng lạ mắt, chị Thu Giang (xã Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Mọi năm tôi chỉ thấy có đào bích, đào phai, năm nay mới thấy nhiều đào bạch như thế này". Ảnh: FB Phương Thảo
Chị Giang bị cuốn hút bởi sắc trắng tinh khiết của đào bạch. Ảnh: FB Phương Thảo Trước kia, nhiều người chuộng chơi hoa cho rằng chỉ có người giàu, phú hào mới chơi được bạch đào mỗi dịp Tết đến. Ảnh: FB Vũ Huyền Bạch đào thường được trồng ở vùng trung du miền núi phía Bắc. Hoa bạch đào nở ít, lác đác trên cành, không nở rộ như hoa đào thông thường. Ảnh: FB Vũ Huyền
Vẻ sang trọng của bạch đào là do hoa nở xếp cánh kép, nhiều lớp, cánh hoa mong manh và đặc biệt bông rất to. Ảnh: FB Vũ Huyền Những cành đào bạch cao khoảng 1,6 - 1,8m. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại Cành đào còn lác đác hoa nhưng khá nhiều nụ. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại
Cành đào còn lác đác hoa nhưng khá nhiều nụ. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại Mỗi hoa đào bạch có 25-30 cánh, xếp 5-6 tầng, nhụy màu vàng thanh tao, chen giữa những búp lá xanh biếc tạo nên nét đẹp độc đáo. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại
Theo các tiểu thương, bạch đào không sinh trưởng mạnh mẽ như đào thường nên được trồng ít hơn. Do quý hiếm, khó trồng nên ngày xưa bạch đào được dùng để tiến vua hoặc chỉ các bậc vương giả, quan lại mới có thể chơi. Ảnh: FB Hoa hồng ngoại
Trung tâm tiêm chủng Long Châu đã hoàn thành tiêm vắc xin phòng cúm cho 150 bác sĩ, điều dưỡng,nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Y học cổ truyền.
Với mục tiêu sử dụng 100% năng lượng sạch và tái tạo, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ được cấp điện từ hệ thống điện gió ngoài khơi cách bờ từ 3-14 km.
Các làng hoa từ Bắc vào Nam đang chạy nước rút chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026, với nhiều hoạt động tỉa lá, phòng trừ sâu bệnh và điều chỉnh kỹ thuật.