9 phát minh hiện đại từng bị coi là ý tưởng điên rồ
Vân Anh (T.H)
Trong lịch sử đã từng có rất nhiều lần các nhà phát minh có ý tưởng bị cho là điên rồ. Thời nay vô số các công cụ bình thường đã từng được đánh giá là "ảo vọng" của một số người giàu trí tưởng tượng xưa kia.
1. Điện thoại và Smartphone: trong một bài phỏng vấn trên The New York Times vào năm 1926, Nikola Tesla - người được mệnh danh là "nhà khoa học điên" - đã từng đề cập đếný tưởng con người liên lạc được với nhau qua một thiết bị không dây, nhỏ gọn đủ để cất vừa túi áo vest.
Đặc biệt, thiết bị ấy còn truyền được hình ảnh, thay thế được TV... và nói chung là giống y miêu tả về smartphone ngày nay.
2. Tivi và tai nghe: năm 1953, tiểu thuyết gia huyền thoại người Mỹ Ray Bradbury đã đề cập đến rất nhiều công cụ thời hiện đại: từ headphone, tai nghe, tấm nền phẳng có thể phát ra hình ảnh giống hệt TV thời nay, và cả những cỗ máy rút tiền của ngân hàng hoạt động 24/24. Hơn nửa thế kỷ sau, tất cả đều trở thành hiện thực.
3. Ghép tạng: năm 1818, tiểu thuyết gia Mary Shelley - tác giả của tiểu thuyết huyền thoại Frankenstein đã đề cập đến ý tưởng hồi sinh người chết bằng sét (sốc điện) và cấy ghép nội tạng. Hàng trăm năm sau con người mới đủ công nghệ để có thể áp dụng phát minh này.
4. Xe bus trên không: Jean-Marc Côté đã đưa ra ý tưởng về những con tàu biết bay trong tương lai vào năm 1900, và ông gọi chúng là "airbus" (xe bus bay) với tác dụng vận chuyển con người thường nhật thay cho ô tô. Ngày nay, chúng ta có hẳn một hãng máy bay tên "Airbus".
5. Nhà tắm thông minh: trong En L'An 2000 - tái bản năm 1910 có một bức tranh giống hệt như các trung tâm làm đẹp và một số công cụ tương tự với các phòng tắm thông minh ngày nay.
6. Ipad: năm 1968, tiểu thuyết gia Arthur Clark cho rằng đến năm 2000, báo giấy sẽ biến mất mà thay bằng những tờ báo điện tử, với thiết kế gần giống như các loại tablet như iPad hiện nay.
7. Video call: năm 1910, Jean-Marc Côté đã đưa ra dự đoán về những cuộc gọi có hiện hình ảnh của người nói chuyện. Thời kỳ này, công nghệ video thậm chí còn không tồn tại.
8. Thẻ tín dụng: năm 1888, Edward Bellamy đưa ra ý tưởng về thẻ tín dụng, với nội dung là một tấm thẻ cho phép người ta chi tiêu trước một khoản tiền do ngân hàng phát hành. Ý tưởng được đưa ra trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng về xã hội hoàn hảo Utopia.
9. Xe tự lái: năm 1969, Isaac Asimov có đề cập tới nhưng chiếc ô tô có thể tự vận hành mà không cần sự điều khiển của con người.
Ngày nay, con người dần làm chủ được công nghệ này. Trong đó, Tesla và Waymo là 2 nhà ứng dụng hàng đầu.
Từ ảnh căn cước công dân đến thẻ ngân hàng, những dữ liệu tưởng chừng vô hại đang trở thành “chìa khóa” để tội phạm mạng thực hiện các chiêu trò lừa đảo.
Yamaha RS NEO vừa chính thức trình làng tại Đài Loan mang diện mạo trẻ trung cùng trọng lượng siêu nhẹ chỉ 93 kg. Xe có mức giá quy đổi khoảng 66 triệu đồng.
Geely Coolray sở hữu mức giá rẻ và được dự đoán sẽ gây áp lực lớn lên Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hay Kia Seltos. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.
Mercedes-Benz GLE và GLS phiên bản AMG đều được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0L, sử dụng trục khuỷu phẳng từng ra mắt trên mẫu S-Class W223.
Q-Day, một thuật ngữ được dùng để chỉ định ngày mà điện toán lượng tử có thể phá vỡ các dạng mã bảo mật điện toán được các chuyên gia cho là đang đến rất gần.
Hãng xe Toyota đang đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á khi chuẩn bị xây dựng nhà máy ôtô đầu tiên tại Lào, với hai mẫu xe chủ lực là Hilux và Fortuner mới.
Mới đây, một số đại lý Việt đã chào bán mẫu SUV đô thị Skoda Kushaq với mức giảm giá lên đến 100 triệu, đưa giá thực tế mẫu xe này chỉ còn từ 499 triệu đồng.