Đời sống 247

8 thói quen hàng ngày vô tình làm tổn thương thận

Duy trì sức khỏe thận rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số thói quen, hành vi hàng ngày có thể gây tổn thương thận.

Thói quen hàng ngày vô tình làm tổn thương thận. Ảnh minh họa

Thói quen hàng ngày vô tình làm tổn thương thận. Ảnh minh họa

Ăn quá nhiều protein

Protein rất cần thiết trong một chế độ ăn uống lành mạnh. Nhưng nếu thận vốn đang không hoạt động bình thường, ăn quá nhiều protein có thể khiến thận hoạt động quá tải. Hãy nói chuyện với bác sĩ. Bạn có thể cần ăn một lượng nhỏ các loại protein khác nhau. Trứng, cá, đậu và các loại hạt đều là những nguồn protein tốt.

Ăn quá nhiều muối

Ở một số người, quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp và tăng tốc độ tổn thương thận. Thói quen này cũng có thể dẫn đến sỏi thận, gây buồn nôn, đau dữ dội và khó đi tiểu.

Uống quá nhiều rượu bia

Những người nghiện rượu có thể bị tăng nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Còn một lần uống say (hơn 4 hoặc 5 ly trong vòng chưa đầy 2 giờ) hiếm khi dẫn đến tổn thương thận cấp tính và khi tình trạng này xảy ra, mọi người thường không cần phải lọc máu.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Dùng thường xuyên với một lượng lớn thuốc giảm đau không kê đơn - acetaminophen, aspirin, naproxen và ibuprofen - có thể làm hỏng thận. Do đó, hãy nói chuyện với bác sĩ về những gì bạn đang dùng và liều lượng để xem liệu bạn có cần một lựa chọn khác hay không.

Tập luyện quá sức

Tập luyện quá sức trong thời gian dài có thể gây ra tiêu cơ vân, tình trạng mô cơ bị tổn thương và sau đó bị phá vỡ rất nhanh. Điều này thải các chất vào máu có thể làm tổn thương thận và khiến thận suy hỏng. Đừng lạm dụng tập luyện. Hãy tăng cường độ dần dần.

Nếu có thể, hãy tránh tập luyện ở nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao. Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn bị đau cơ và nước tiểu có màu sẫm.

Uống quá nhiều soda

Nếu bạn uống ít nhất hai lon soda dành cho người ăn kiêng mỗi ngày, bạn có thể dễ mắc bệnh thận hơn. Trong một nghiên cứu, những phụ nữ uống soda dành cho người ăn kiêng có thận hoạt động kém hơn 30% sau 20 năm so với những phụ nữ khác.

Đồ uống được bổ sung đường như nước ép trái cây và soda thông thường cũng có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh thận cao hơn.

Không uống đủ nước

Thận cần nước để hoạt động bình thường. Không uống đủ nước - đặc biệt nếu điều này xảy ra thường xuyên - có thể gây tổn thương thận. Làm thế nào bạn có thể biết liệu bạn có đang uống đủ nước hay không? Nếu đủ, nước tiểu của bạn phải có màu vàng nhạt.

Hút thuốc

Hút thuốc không chỉ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng huyết áp cao và bệnh tiểu đường loại 2 - hai nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận - mà còn có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc dùng để điều trị 2 bệnh này.

Đặc biệt, hút thuốc cũng làm chậm lưu lượng máu đến thận và có thể gây ra các vấn đề về thận ở những người đã mắc bệnh thận.

Duy trì lối sống năng động, có ý thức về sức khỏe là điều tốt nhất bạn có thể làm để đảm bảo thận của bạn luôn khỏe mạnh.

Để phòng ngừa bệnh thận cần kiểm soát tốt các bệnh mạn tính, người bệnh tiểu đường cần kiểm soát tốt đường máu và thường xuyên kiểm tra định kỳ chất đạm trong nước tiểu. Điều trị tốt bệnh lý tăng huyết áp, tăng mỡ máu… nếu có.

Ngoài ra, cần hạn chế rượu, bia, nước ngọt. Ăn ít muối, ít chất béo, và các thực phẩm có lợi như: cá, rau, củ, quả. Một số loại thức ăn ít muối như thực phẩm tươi, trái cây, củ hành, tiêu, chanh, gừng… Cần uống đủ nước, khoảng 2-3 lít một ngày tùy mức vận động, thời tiết, tập thể dục đều đặn.

Đặc biệt không tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của y bác sĩ và cần khám bác sĩ chuyên khoa thận để được được tư vấn và điều trị.

back to top