8 phát minh đỉnh cao bị lãng quên trong lịch sử... giật mình số 5
Thiên Trang (TH)/TT&CS
Những phát minh này dù không nổi tiếng hoặc thành công ngay lúc đó, nhưng chúng minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của các thiên tài.
1. Benjamin Franklin - Vây bơi bằng gỗ: Ở tuổi 11, Franklin tạo ra vây gỗ đeo vào tay để bơi nhanh hơn. Dù không nổi tiếng, phát minh này thể hiện niềm đam mê bơi lội của ông, giúp ông được vinh danh tại Hall of Fame Bơi lội Quốc tế.(Ảnh: UPenn Almanac - University of Pennsylvania)
2. Justus von Liebig - Viên nén thịt: Liebig sáng tạo ra viên nén thịt để cung cấp dinh dưỡng cho người nghèo, nhưng ý tưởng này không thành công về mặt thương mại do cạnh tranh khốc liệt.(Ảnh:Food Network)
3. Leonardo Da Vinci - Chiếc nỏ khổng lồ: Leonardo thiết kế một cây nỏ dài 25m với mục đích chính là gây áp lực tâm lý cho đối thủ. Năm 2010, các nhà khoa học Mỹ đã hiện thực hóa ý tưởng này. (Ảnh:illagomaggiore.com)
4. Alexander Graham Bell - Máy dò kim loại: Bell chế tạo máy dò kim loại nhằm cứu Tổng thống James Garfield bị trúng đạn. Tuy nhiên, kim loại trên tấm trải giường đã khiến thiết bị hoạt động sai.(Ảnh:goldhunter.com.ua)
5. Thomas Edison - Búp bê biết nói: Edison sản xuất búp bê gắn máy ghi âm, nhưng sản phẩm thất bại vì giọng nói ngắt quãng và âm thanh kỳ lạ khiến công chúng không đón nhận.(Ảnh:iDNES.cz)
6. Nikola Tesla - Tàu điều khiển từ xa: Tesla trình diễn tàu điều khiển từ xa năm 1898 nhưng bị coi là trò phù thủy. Dự án sử dụng tàu làm vũ khí bị chính phủ bác bỏ.(Ảnh:Memorijalni centar)
7. Joseph Priestley - Nước có gas: Priestley phát hiện nước có gas khi thí nghiệm gần nhà máy bia. Dù không kiếm tiền từ ý tưởng này, ông đã mở ra ngành công nghiệp nước giải khát có ga.(Ảnh:khoahoc.tv)
8. James Watt - Máy copy: James Watt, nổi tiếng với tàu hơi nước, phát minh ra máy sao chép tài liệu. Nguyên lý của máy này được ứng dụng vào máy photocopy hiện đại.(Ảnh:Powerhouse Collection)
Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình “phát minh thời hiện đại” trong kho báu 20.000 tuổi.
Mẫu SUV mới Volkswagen Tera 2027 vừa chính thức được mở rộng thị trường và cho ra mắt tại thị trường Nam Phi, xe sẽ được định vị giữa Polo Vivo và T-Cross.
Sau một năm ra mắt, Mitsubishi Eclipse Cross EV đã được nâng cấp công nghệ bên trong với những thay đổi được thừa hưởng từ người anh em Renault Scenic E-Tech.
Toyota đang nghiên cứu công nghệ cho phép chiếc xe tự ghi lại hình ảnh mà tài xế đang quan tâm bằng mắt, mà người lái không cần sử dụng điện thoại khi lái xe.
Nghiên cứu của Đại học California, Berkeley, công bố trên Nature, phân tích bộ gene của 8 loài dơi cho thấy tuổi thọ dài có mối liên hệ với những gene tham gia vào miễn dịch, chống ung thư và tương tác với virus.
Kia K4 Hybrid ở thị trường châu Âu được trang bị tiêu chuẩn ở mức cao, nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái mới nhất (ADAS), cùng màn hình kỹ thuật số tích hợp.
Mẫu MPV Hyundai Custo 2027 (hay Custin tại Việt Nam) đã chính thức lộ diện, phần đầu cùng bộ mâm xe chịu ảnh hưởng lớn từ mẫu SUV cỡ lớn Palisade thế hệ mới.
Các nhà khoa học UCLA phát triển một phương pháp biến tế bào gốc từ máu cuống rốn thành hàng loạt tế bào T có khả năng nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.
Kia PV7 mẫu PBV (Purpose-Built Vehicle – xe chuyên dụng theo mục đích sử dụng) vừa ra mắt tại triển lãm xe thương mại IAA Transportation 2026 ở Hannover, Đức.
Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney, Viện Baird và Bệnh viện Royal Prince Alfred thực hiện đã phát hiện cơ tim người có thể tạo ra các tế bào cơ mới sau khi bị tổn thương do nhồi máu.
Tesla đã thành lập một công ty con tại Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của hãng xe điện Mỹ tại một trong những thị trường xe điện phát triển nhất Đông Nam Á.