Sức khoẻ 360

343 người liên quan chuyên gia Hàn Quốc nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản sau khi rời TPHCM

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 28/10/2020, BSCKII Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, vào ngày 24/10/2020, HCDC đã tiếp nhận thông tin về trường hợp chuyên gia Hàn Quốc nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản. HCDC khoanh vùng 11 quận: Quận 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức.

Trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản sau khi rời khỏi TPHCM là ông J.H. (48 tuổi), quốc tịch Hàn Quốc, chuyên gia của 1 doanh nghiệp Nhật Bản về lĩnh vực hợp tác đầu tư có văn phòng đại diện tại Hà Nội, nhập cảnh Việt Nam ngày 29/7/2020, được cách ly tập trung tại Hà Nội, xét nghiệm kiểm tra Covid-19 theo quy định. Ông J.H. không có yếu tố tiếp xúc trường hợp nào xác định nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

Theo BSCKII Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), đến chiều 28/10, 7 người tiếp xúc gần với chuyên gia Hàn Quốc (F1) và 296 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) hiện đều có kết quả xét nghiệp âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo BSCKII Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), đến chiều 28/10, 7 người tiếp xúc gần với chuyên gia Hàn Quốc (F1) và 296 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) hiện đều có kết quả xét nghiệp âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 24/10/2020, ông J.H. từ Việt Nam trở về Nhật, trước khi rời khỏi Việt Nam không thực hiện xét nghiệm. Tại sân bay Narita (Nhật Bản), ông J.H. được xét nghiệm nhanh kiểm tra Covid-19 bằng phương pháp tìm kháng nguyên qua mẫu nước bọt theo quy định của quốc gia này và cho kết quả dương tính.

Trường hợp này sẽ được cơ quan y tế Nhật Bản thực hiện thêm xét nghiệm chẩn đoán RT - PCR để khẳng định có thật sự mắc Covid-19 hay không. Dự kiến ngày 30/10 sẽ có kết quả xét nghiệm lần 2 từ phía Nhật Bản.

BSCKII Phan Thanh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp này, HCDC tiến hành truy vết, trực tiếp trao đổi với ông J.H. để khai thác thông tin di chuyển, tiếp xúc trong thời gian cư trú tại TPHCM; sau đó phối hợp trung tâm y t.ế các quận, huyện có liên quan khoanh vùng những khu vực nguy cơ, truy vết và xác minh những người từng tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh.

Đến nay, cơ quan y tế đã tìm được 47 người tiếp xúc gần với chuyên gia này (F1) và 296 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2). Đến chiều 28/10, tất cả các trường hợp hiện đều có kết quả xét nghiệp âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đánh giá mức độ rủi ro của ca bệnh, theo BSCKII Phan Thanh Tâm dù các kết quả đều âm tính nhưng không thể chủ quan mà vẫn phải chờ kết quả khẳng định từ phía Nhật Bản là âm tính mới tốt.

HCDC và các trung tâm y tế quận, huyện vẫn tiếp tục phối hợp lực lượng công an, chính quyền địa phương xác minh, tìm kiếm những người có tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh để giám sát y tế đúng quy định, đặc biệt tập trung truy vết các địa điểm mà chuyên gia thường xuyên đến và nơi lưu trú trong khoảng 14 ngày trước khi xuất cảnh.

BSCKII Phan Thanh Tâm cho biết, hiện Việt Nam chưa có chính sách bắt buộc hành khách xét nghiệm trước khi xuất cảnh, ngành y tế chỉ thực hiện xét nghiệm với những hành khách đến các nước có yêu cầu chứ không xét nghiệm toàn bộ. Trong thời gian tới, HCDC sẽ tham mưu về vấn đề này cho phù hợp.

back to top