Khoa học & Công nghệ

2 ngày nữa sẽ xuất hiện hiện tượng 'Mặt trăng ăn Mặt trời'

Ngày 21/9, người dân ở một số nơi trên thế giới sẽ có thể quan sát hiện tượng Mặt trăng "cắn" một phần Mặt trời. Đây là nhật thực cuối cùng trong năm nay.

thienn-1.jpg
Hiện tượng nhật thực một phần sẽ diễn ra vào ngày 21/9 (theo giờ quốc tế, tức ngày 22/9 theo giờ Việt Nam). Khi đó, người dân ở một số nơi trên thế giới sẽ có thể quan sát hiện tượng Mặt trăng "cắn" một phần Mặt trời. Ảnh: Canva Pro by Daisy Dobrijevic.
thienn-2.jpg
Nhật thực một phần này sẽ có thể nhìn thấy ở nhiều nơi thuộc Nam bán cầu. Khoảng 16,6 triệu người thuộc dải hẹp ở phía đông châu Úc, New Zealand, các đảo thưa thớt dân cư ở phía nam Thái Bình Dương và một phần của châu Nam Cực có thể quan sát hiện tượng "Mặt trăng ăn Mặt trời". Ảnh: Camilo Freedman/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.
thienn-3.jpg
Nhật thực cực đại tại vị trí có tọa độ (60°54' nam, 153°30′ đông) với độ che khuất cực đại là 79,52%. Ảnh: Jorge Castellanos/SOPA Images/LightRocket via Getty Images.
thienn-4.jpg
Đây là nhật thực thứ hai và cũng là nhật thực cuối cùng trong năm 2025. Lần nhật thực một phần này diễn ra ngay trước ngày Xuân phân - ngày mà ngày và đêm có độ dài gần bằng nhau ở cả Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Ảnh: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images.
thienn-5.jpg
Việt Nam nằm trong số những quốc gia không ở vị trí thuận lợi để có thể quan sát hiện tượng "Mặt trăng ăn Mặt trời" sắp tới. Ảnh: APHOTOGRAFIA/Getty Images.
thienn-6.jpg
Tuy nhiên, những người yêu thiên văn có thể theo dõi hiện tượng "Mặt trăng ăn Mặt trời" vào ngày 21/9 thông qua các buổi phát trực tiếp nhật thực trên Timeanddate.com và Space.com. Ảnh: dailyasianage.
thienn-7.jpg
Nếu bỏ lỡ cơ hội quan sát nhật thực một phần lần này, người dân sẽ phải chờ đến ngày 17/2/2026. Khi ấy, nhật thực hình khuyên tạo ra một " vòng lửa " có thể nhìn thấy trong tối đa 2 phút 20 giây do 92% Mặt trời bị Mặt trăng che khuất ở khoảng cách xa nhất. Ảnh: Gergitek/Shutterstock.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
back to top