2 cá thể khỉ “quý như vàng” vừa thả về Khu bảo tồn Tà Cú
Tâm Anh (TH)
Hạt Kiểm lâm liên huyện Hàm Tân - La Gi đã tiến hành thả 2 cá thể khỉ (khỉ đuôi lợn và khỉ đuôi dài) về môi trường tự nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú ((tỉnh Bình Thuận).
Hai cá thể khỉ quý hiếm mới được Hạt Kiểm lâm liên huyện Hàm Tân - La Gi tái thả về môi trường tự nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú. Chúng gồm một con khỉ đuôi lợn và một con khỉ đuôi dài.
Cả 2 cá thể khỉ trên đều do gia đình ông Thái Gia Khánh, ngụ tại thôn 2, xã Tân Phúc (Hàm Tân) bàn giao. Gia đình ông Khánh đã nuôi chúng từ năm 2018.
Sau 6 năm chăm sóc, gia đình ông Khánh tự nguyện bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên huyện Hàm Tân - La Gi để thả chúng về môi trường tự nhiên.
Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina (bộ linh trưởng). Đây là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ, phân bố ở các nước gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia...
Loài khỉ đuôi lợn là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Khỉ đuôi lợn cũng nằm trong nhóm 2 thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Khi trưởng thành, khỉ đuôi lợn có đặc điểm nổi bật là đuôi thường mập phần gốc. Lông đuôi rất ngắn giống đuôi lợn và chai mông lớn.
Trong khi đó, khỉ đuôi dài có tên khoa học là Macaca fascicularis và cũng thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Khi trưởng thành, khỉ đuôi dài thường có lông màu xám, nặng khoảng 6 - 8 kg. Trên đầu của chúng có chòm lông mọc ra sau.
Khỉ đuôi dài có đuôi dài gần bằng hoặc lớn hơn chiều dài cơ thể. Chúng là loài có đuôi dài nhất trong số các loài khỉ.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã lập nhiều Facebook giả, sử dụng hình ảnh và thông tin của những người giàu có, thành đạt để tiếp cận người dùng.
Công an tỉnh Phú Thọ điều tra việc cho thuê đất bãi bồi không đúng thẩm quyền, khiến diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng chênh hơn hợp đồng hơn 228.000 m².
Đại hội VI năm 2010 diễn ra sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 42, mở rộng yêu cầu tư vấn, phản biện, giám định xã hội, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức.
Từ vụ phát hiện 3 đối tượng có hành vi trồng cần sa, cảnh sát đã bóc gỡ đường dây tội phạm ma túy có nhiều tầng nấc với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.