Sức khoẻ 360

177 ca tử vong, WHO ban bố khẩn cấp toàn cầu vì Ebola

WHO nâng cảnh báo Ebola lên mức khẩn cấp y tế công cộng sau khi Congo và Uganda ghi nhận hàng trăm ca mắc, tử vong cao. Việt Nam kích hoạt giám sát chặt.

Theo thông tin WHO cập nhật đến ngày 22/5, Congo ghi nhận hơn 750 ca mắc Ebola, trong đó có 177 trường hợp tử vong. Uganda cũng đã phát hiện 2 ca bệnh có nguồn gốc lây nhiễm từ Congo sau khi nhập cảnh trở về nước. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 16 tại Congo kể từ năm 1976.

Trước diễn biến mới, Bộ Y tế Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc họp khẩn với WHO, CDC Hoa Kỳ, các chuyên gia dịch tễ, viện nghiên cứu và hệ thống điều trị để đánh giá nguy cơ dịch xâm nhập.

ebola-5557.jpg
Virus Ebola - Ảnh minh họa nguồn BBC

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó cục trưởng Cục phòng bệnh, WHO công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu không có nghĩa dịch đã lan rộng toàn thế giới, nhưng đây là tín hiệu cảnh báo các quốc gia phải nâng mức cảnh giác và chủ động kiểm soát nguy cơ xâm nhập.

Theo Bộ Y tế, các chuyên gia hiện đánh giá nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam ở mức thấp. Tuy nhiên, nguy cơ không phải bằng 0 do hoạt động du lịch, giao thương quốc tế ngày càng lớn.

“Có thể có người đi từ Congo sang quốc gia trung gian rồi mới nhập cảnh vào Việt Nam. Vì vậy, chúng ta không được chủ quan”, đại diện Cục Phòng bệnh nhận định.

Để chủ động ứng phó, Bộ Y tế đã yêu cầu toàn hệ thống y tế tăng cường giám sát dịch bệnh theo hai hướng chính gồm kiểm soát tại cửa khẩu xuất nhập cảnh và phát hiện sớm ca nghi ngờ trong bệnh viện.

Ngày 24/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành công văn hỏa tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố cùng hệ thống y tế ngành yêu cầu rà soát toàn bộ phương án ứng phó với Ebola.

Virus Ebola lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với máu, mô, dịch cơ thể của người hoặc động vật nhiễm bệnh; đồng thời có thể lây qua các vật dụng nhiễm virus như kim tiêm, quần áo, chăn màn.

xam-nhap-6623.jpg
Giám sát dịch bệnh Ebola trên tàu tại cảng Vũng Áng Hà Tĩnh - Ảnh Báo Hà Tĩnh

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường sàng lọc người bệnh có tiền sử đi hoặc trở về từ vùng dịch trong vòng 21 ngày; thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phân luồng, cách ly và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân.

Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng được chỉ đạo duy trì năng lực xét nghiệm, sẵn sàng chẩn đoán nhanh nếu xuất hiện ca nghi ngờ.

Song song đó, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nhằm theo dõi tình hình người nhập cảnh từ các quốc gia châu Phi, đặc biệt là vùng có dịch Ebola.

Một trong những vấn đề được giới chuyên môn nhấn mạnh là người dân cần hiểu đúng về cơ chế lây truyền của Ebola để tránh tâm lý hoang mang.

Ông Võ Hải Sơn phân tích, Ebola khác hoàn toàn với Covid-19 về đường lây. Virus này không phát tán mạnh qua không khí mà chủ yếu lây khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh hoặc người tử vong do bệnh.

Những người có nguy cơ cao gồm nhân viên y tế, người chăm sóc bệnh nhân, người tiếp xúc gần với dịch tiết cơ thể hoặc người đi về từ vùng dịch.

Triệu chứng Ebola thường khởi phát bằng sốt, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ, sau đó có thể tiến triển thành tiêu chảy, nôn ói, xuất huyết và suy đa cơ quan.

Bệnh có thời gian ủ bệnh từ 2-21 ngày.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống như WHO và cơ quan y tế Việt Nam; tránh lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video Người dân sắp được khám sức khỏe định kỳ miễn phí khoảng 350.000 đồng/lượt:

(Nguồn: Nhân Dân)
back to top