Ung thư cổ tử cung là mối nguy hàng đầu đe dọa sức khỏe, tính mạng của phụ nữ. Tại Việt Nam, ghi nhận 4.612 trường hợp mắc mới và có tới 2.571 ca tử vong.
Bệnh nhân vừa phải đối diện với ung thư cổ tử cung giai đoạn IV vừa đối diện hội chứng Steven Johnson, khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Sau 15 ngày hóa trị, bệnh nhân đã hồi phục kỳ diệu.
Ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới, chiếm khoảng 12% của tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú.
Khoảng 80% phụ nữ có thể nhiễm HPV một lần trong đời và 99% trường hợp mắc ung thư cổ tử cung có liên quan đến nhiễm HPV, nhất là nhóm HPV nguy cơ cao, nhiễm HPV kéo dài.
Là một trong 3 bệnh lý ung thư gây tử vong hàng đầu ở nữ giới, ung thư cổ tử cung thường không rõ triệu chứng, tiến triển chậm khiến người bệnh chủ quan, không điều trị từ sớm. Phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn.
Ung thư cổ tử cung có thể gặp ở bất cứ ai, tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Do đó, phụ nữ cần chủ động tầm soát ung thư cổ tử cung ngay khi đến độ tuổi chỉ định.
Ung thư cổ tử cung tái phát trung tâm có thể gây nên nhiều biến chứng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của người bệnh.
Mỗi năm Việt Nam có hơn 9.000 ca mắc mới và có hơn 3.000 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vậy cần làm gì để phòng ngừa và phát hiện sớm?
Thụt tháo đại tràng chỉ là một bước làm sạch đại tràng giúp cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh đại tràng đường tiêu hóa. Phương pháp này cần được chỉ định bởi các bác sĩ chuyên khoa, thực hiện tại các cơ sở y tế có cấp phép.
Để tầm soát ung thư cổ tử cung, xét nghiệm HPV được sử dụng kèm với xét nghiệm PAP giúp nâng cao khả năng sàng lọc các trường hợp nghi ngờ, cũng như giúp quá trình theo dõi bệnh chặt chẽ hơn.
Người đứng đầu Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) Amanda Pritchard cam kết rằng ung thư cổ tử cung sẽ được loại bỏ vào năm 2040 , cứu sống hàng trăm người mỗi năm.
Theo Ghi nhận ung thư 2020, mỗi năm Việt Nam có hơn 9000 ca mắc mới và có hơn 3000 ca tử vong vì căn bệnh này. Phần lớn người bệnh đến khám và điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Vậy làm gì để phòng ngừa?
Ung thư cổ tử cung có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, những triệu chứng bệnh diễn ra rất âm thầm và dễ nhầm lẫn với bệnh phụ khoa thông thường khác.
Có khoảng 100 loại HPV ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể. Khoảng 40 loại HPV có thể gây ra các bệnh về đường sinh dục. Nhiều người đặt ra câu hỏi “Virus HPV có lây không?” hay “Virus HPV lây qua đường nào?”