Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật sẽ được xem xét chuyển xuống thành hình phạt chung thân.
Bà Trương Mỹ Lan được tuyên giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (giai đoạn 2), nhưng tổng hợp bản án giai đoạn 1, hình phạt phải nhận vẫn là tử hình.
Ngày 3/12, TAND Cấp cao tại TP HCM sau một tuần nghị án đã tiến hành tuyên án phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan giai đoạn 1.
Cục Thi hành án dân sự TPHCM vừa có văn bản gửi Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP HCM cung cấp thông tin về việc tiếp nhận vật chứng và số tiền khắc phục của các đương sự trong vụ Vạn Thịnh Phát .
Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị này đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).
Chiều 11/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mức án tử hình với 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
Chiều 13/3, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức liên quan.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và Chánh Thanh tra tỉnh bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ liên quan dự án Sài Gòn Đại Ninh.Dư luận đặt nghi vấn ai là người đưa hối lộ?Người đưa hối lộ sẽ bị xử lý thế nào?
Số tiền lớn mà bà Trương Mỹ Lan rút được qua hoạt động ngân hàng đã được đem đầu tư, mua gom các BĐS lớn trên toàn quốc và chuyển một phần ra nước ngoài.
Sau những màn đấu giá đẩy giá trúng đất lên “chót vót” so với thực tế khiến giới đầu tư khiếp sợ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì đã có 2 “ông lớn” liên tiếp bỏ cọc. Còn lại 2 doanh nghiệp khác liên quan mật thiết với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của doanh nhân gốc Hoa - Trương Mỹ Lan cũng “án binh bất động”, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Liệu sẽ có cuộc “nối gót” bỏ cọc tiếp theo xảy ra tại những lô “đất vàng” Thủ Thiêm?