Rối loạn tiền đình ở người trẻ tuổi ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Bệnh không chỉ gây các triệu chứng chóng mặt, ù tai... mà nghiêm trọng hơn là trầm cảm, té ngã và nguy cơ đột quỵ tai biến.
Các bác sĩ khoa Sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa thực hiện cứu sống một trường hợp trẻ sơ sinh bị tổn thương não do bị ngạt khi sinh bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy.
Ngày 13/12, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, bệnh viện đã thành công cứu sống người đàn ông bị chảy máu não sau cú ngã thang 3 mét nhờ phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy.
Sau 20 ngày uống Detox Táo "thuốc" giảm cân, người phụ nữ phải nhập viện vì mất thị lực và tổn thương não vì sản phẩm có chứa chất cấm Sibutramine. Nhiều thực phẩm chức năng trộn những loại chất độc hại bị cấm sử dụng... cần chú ý.
Khai thác bệnh sử và tiền sử ăn uống hai trẻ nghi ngộ độc Botulinum toxin ghi nhận cả hai trẻ đều cùng ăn tiệc tất niên tại nhà của một gia đình trước đó.
Nhiều bệnh lý gây co giật. Khi lên cơn co giật người bệnh có thể dẫn đến khó thở, tím tái thậm chí tổn thương não do thiếu oxy hoặc gây nguy hiểm khi bệnh nhân đang sinh hoạt. Vì Vậy, cần biết cách xử lý đúng.
Để ngăn tổn thương não, các bác sĩ đã khẩn cấp thay máu toàn phần, cứu sống trẻ sơ sinh con mẹ Ng.T.N. 6 ngày tuổi bị vàng da nhân. Cha mẹ cần chú ý để phát hiện sớm bệnh cho con.
Để cứu trẻ, yếu tố chạy đua với thời gian, bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa sâu trong vòng 6 giờ sau sinh là điều vô cùng quan trọng với tính mạng và tương lai của trẻ.
Hiện Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do sưởi ấm. 40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng nặng nề cho sức khỏe.
Não của người tử vong vì COVID-19 bị tổn thương ở mức độ tương tự não của bệnh nhân mắc Hội chứng suy giảm trí nhớ Alzheimer. Đây là nghiên cứu được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Alzheimer Mỹ.
(khoahocdoisong.vn) - Trẻ em là những đối tượng dễ bị tổn thương bởi aspirin. Khi dùng aspirin liều cao có thể gây ra hội chứng Reye. Đây là hội chứng mà trong đó có viêm và rối loạn chức năng ở nhiều phủ tạng, nặng nhất là gan và não.
(khoahocdoisong.vn) - Chiều 11/8, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận một bệnh nhi 3 tháng tuổi, chuyển từ bệnh viện khác đến với chẩn đoán viêm màng não. Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhi bị bệnh hai ngày nay với biểu hiện nôn, đi ngoài, bỏ bú, sau đó xuất hiện co giật. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, trẻ hôn mê, da xanh nhợt, thiếu máu, ngoài ra không rõ sốt.