Dị vật đường thở có thể gây một số biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, tràn khí màng phổi, viêm trung thất,.. thậm chí có thể tử vong nếu không xử trí kịp thời để đưa dị vật ra ngoài.
Lực lượng CSGT phát hiện người dân đang hoảng hốt đưa cháu bé hơn 1 tuổi sốt cao, co giật đi bệnh viện. Ngay sau đó, tổ công tác đã dùng xe đặc chủng chở cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Bệnh nhân bị đa chấn thương cần có thái độ xử trí nhanh, tích cực, khẩn trương. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cấp cứu ngoại viện và các đơn vị cấp cứu nội viện để xử trí các tổn thương đe dọa tính mạng.
Hóc dị vật đường thở là một tai nạn cực kỳ nguy hiểm và thường xảy ra, đặc biệt khi trẻ đang ăn uống một thứ gì đó. Nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách sẽ gây ra nhiều biến chứng, thậm chí có thể tử vong.
Thấy chiếc xe máy lao nhanh qua, chở theo em bé ướt sũng, tím tái, tay thõng xuống, bằng linh tính nghề nghiệp, bác sĩ Phan Nhân Hậu tăng tốc đuổi theo, kịp thời hỗ trợ cấp cứu bệnh nhi bị đuối nước, ngừng tim.
Nên thận trọng và thường xuyên nhắc nhở trẻ, chú ý khi trẻ tiếp xúc với những đồ dùng nhỏ, có cạnh sắc, nhọn có thể gây tổn thương thực quản, khí phế quản như: đầu bút, mảnh đồ chơi….
Dị tật tim bẩm sinh nếu được phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp đúng, kịp thời có thể giúp trẻ tăng trưởng, phát triển và có cuộc sống gần hoặc như những trẻ bình thường. Do đó cha mẹ cần chú ý để phát hiện sớm.
Bị sặc hạt hồng xiêm không biết, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì ho khạc đờm đục, khó thở. Các bác sĩ đã lấy ra được hạt hồng xiêm từ trong phế quản bệnh nhân.
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trẻ sơ sinh N.T.M. (2 ngày tuổi) trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị suy hô hấp, cuồng nhĩ bẩm sinh (rối loạn nhịp tim) hiếm gặp.
Bị ong bò vẽ đốt, người bệnh bị khó thở, tím tái, đại tiểu tiện không tự chủ, sốc phản vệ độ III. Sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng, có thể gây tử vong nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời.
Ngày 22/2, thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị trường hợp trẻ sơ sinh 9 ngày trú tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngừng thở và ngừng tim, tím tái.
Trẻ sơ sinh 1,5 tháng tuổi chuyển từ Sóc Trăng đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng co giật, tím tái. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị hạ canxi máu.
Thai phụ đến Bệnh viện Hùng Vương để sinh con theo dự sinh. Đang ngồi ký giấy xét nghiệm Covid-19 để nhập viện, thai phụ gục xuống bàn, tím tái, ngưng tim; nghi do thuyên tắc ối, suy thai cấp.
Một bé trai 10 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội đang ăn cơm trưa cùng gia đình có món lòng lợn, bỗng dưng không thở được, tím tái, bất tỉnh... Hoảng hốt gia đình vội vàng đưa con vào khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện 19-8.