Thủy đậu là bệnh lành tính nhưng người bệnh rơi vào nguy kịch rất nhanh khi xảy ra biến chứng viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng da hoặc bội nhiễm vi khuẩn…
Thủy đậu ở trẻ sơ sinh là bệnh truyền nhiễm cấp tính vô cùng nguy hiểm, với nguy cơ tử vong cao lên đến 30% do tổn thương đa cơ quan. Cần phát hiện và điều trị sớm.
Hiện công ty đã hướng dẫn các ca mắc thủy đậu đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời hướng dẫn người bệnh phòng chống lây nhiễm. Công ty cũng yêu cầu công nhân chỉ trở lại làm việc khi đã hết bệnh.
Thủy đậu thường diễn biến lành tính, tuy nhiên có thể có một số biến chứng như viêm da bội nhiễm, viêm não, viêm phổi, viêm cơ tim, viêm thận, viêm khớp...
Thủy đậu ở trẻ sơ sinh là một bệnh nặng (nặng hơn so với thủy đậu trẻ em hoặc người lớn) với nguy cơ tử vong cao lên đến 30% do tổn thương đa cơ quan. Vì vậy, cần biết cách phòng ngừa cho con.
Khi bị thủy đậu, người bệnh không nên tự ý sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc, nhất là các thuốc có chứa thành phần corticosteroid, làm tăng nguy cơ diễn biến nặng.
Bệnh Zona thần kinh không gây nguy hiểm cho tính mạng và bệnh sẽ thuyên giảm sau 2-3 tuần. Nhưng nếu không điều trị phù hợp có thể gặp biến chứng mù mắt, đau dây thần kinh, viêm màng não...
Dịch thủy đậu đang lây lan ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái... khiến hàng trăm ca mắc, có ca tử vong. Chăm sóc da không đúng cách có thể gây biến chứng viêm phổi, viêm não, viêm cơ tim, viêm gan nặng, sốc nhiễm khuẩn...
Miền Bắc đang ở những ngày mưa nồm khó chịu, đây là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi, gây nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Người mắc thủy đậu có thể tự chữa trị tại nhà. Tuy nhiên, vì diễn biến bệnh khó lường, nếu để chạy vào trong cơ quan nội tạng, sẽ để lại hệ lụy đáng tiếc.
Thời gian gần đây, khoa Bệnh nhiệt Đới – Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận rải rác các ca bệnh mắc thủy đậu kèm theo bệnh lý nền đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thượng thận…
Tết là thời điểm của nhiều bệnh thường gặp ở trẻ em do thói quen ăn uống và sinh hoạt thường bị xáo trộn và đặc tính hoạt động mạnh của một số loại virus.
Không nên chủ quan chỉ trẻ em mới mắc thủy đậu. Người lớn khi mắc thủy đậu thường có biến chứng nặng hơn vì thường có bệnh nền và khi phát hiện thường muộn hơn hoặc chẩn đoán nhầm nên biến chứng nặng nề dễ tử vong.