Dị vật kim loại kích thước lớn nếu không được xử lý kịp thời có thể gây tắc nghẽn thực quản, tổn thương niêm mạc, đe dọa tính mạng nếu tràn sang đường thở.
Tưởng như chỉ có trong phim, song mới đây, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã xử lý một ca dị vật đặc biệt cả chiếc bàn chải đánh răng nằm trong thực quản.
Nội soi dạ dày là phương pháp thăm khám trực tiếp thực quản, dạ dày và tá tràng bằng ống soi mềm có gắn camera, giúp bác sĩ quan sát rõ tổn thương và chẩn đoán bệnh lý tiêu hóa.
Bệnh nhân L. bị chứng nuốt nghẹn, nặng ngực, buồn nôn, trào ngược dạ dày – thực quản trong nhiều năm. Khoảng 2 năm gần đây, tình trạng trào ngược nặng hơn khiến ông phải ngủ ngồi để ngăn các cơn trào ngược.
Bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc ESD, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp nội soi qua đường miệng cắt bỏ thành công hoàn toàn khối u cơ tại thực quản.
Khi uống thuốc viên, chúng ta cần uống thuốc với nước để đẩy nhanh quá trình hòa tan thuốc trong dạ dày, nâng cao hiệu quả của thuốc và đẩy nhanh quá trình đào thải thuốc ra khỏi cơ thể.
Dị vật đường tiêu hoá nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ gây ra các nguy cơ chảy máu, thủng ruột, tắc ruột, áp xe ổ bụng, nghiêm trọng hơn có thể gây nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm đến tính mạng.
Khi bị hóc dị vật, nên đến ngay các cơ sở y tế để được xử lý sớm. Người dân không nên móc họng, nuốt nắm cơm lớn hay các mẹo dân gian khác làm dị vật bị đẩy xuống sâu hơn, gây khó khăn cho can thiệp...
Tết sắp đến phụ huynh không nên cho trẻ chơi những vật có kích thước nhỏ, sắc, nhọn, dễ nuốt như: viên bi, nam châm, đồng xu, cúc áo, pin, nhẫn, tăm… để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Trào ngược dạ dày thực quản là một căn bệnh phổ biến và có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, không chỉ tại dạ dày thực quản mà còn gây viêm phổi, xơ phổi, ung thư... Vì vậy, cần biết cách phòng tránh.
Nhiều trường hợp dị vật mắc lại trong đường tiêu hóa gây tắc ruột, thủng ruột hoặc thậm chí nếu rơi vào thanh quản gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý.
Nhiều trẻ thập tử nhất sinh vì hóc dị vật. Vì vậy cha mẹ cần chú ý để trẻ khỏi bị hóc dị vật và đặc biệt cần biết cách sơ cứu ban đầu đúng cách để tránh tử vong cho trẻ.
Nuốt dị vật ở trẻ em hết sức phổ biến, nhiều trẻ không biết nói hoặc sợ không chịu nói... nên rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Vì vậy, cha mẹ cần biết cách phòng tránh cho trẻ.
Bệnh nhân đau ngực đi khám cấp cứu không ngờ nguyên nhân lại là do bị xương hóc đâm xuyên thực quản tạo ổ áp xe chèn ép. Vì vậy, cần chú ý khi có biểu hiện đau ngực tại vùng xương ức.
Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã gắp thành công một đồng xu kim loại có hình tròn đường kính 3cm từ trong thực quản cháu bé 4 tuổi ra ngoài.