Phát hiện phân tử DNA trong thiên thạch cổ đại thúc đẩy cuộc thảo luận về nguồn gốc sự sống ngoài Trái đất.
Thiên thạch màu xanh sáng phát nổ trên núi lửa Mayon đang phun trào tại Philippines, tạo cảnh tượng ấn tượng và thu hút sự chú ý của nhiều người.
Bụi Mặt trăng đang trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với việc thám hiểm không gian. Vì vậy, NASA đang phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro.
Va chạm thiên thạch có thể đã khơi nguồn cho sự sống trên Trái đất. Các miệng phun thủy nhiệt trở thành cái nôi của sự sống.
Hệ Mặt Trời từng bị hai ngôi sao khổng lồ lướt qua. Các nhà khoa học tìm thấy những vết sẹo vũ trụ do các ngôi sao khổng lồ để lại cách đây 4,4 triệu năm trước.
Từ vụ va chạm của sao chổi Shoemaker-Levy 9 năm 1994 đến vai trò bảo vệ Trái Đất, khám phá những điều kỳ diệu của hành tinh lớn nhất hệ mặt trời.
Một thiên thạch phát nổ khi đi vào khí quyển đã giao cắt với quỹ đạo ánh sáng của sao chổi tạo nên hình ảnh ấn tượng.
Với màu xanh từ trong suốt đến đậm sâu, diopside gây ấn tượng mạnh về thị giác, đồng thời ẩn chứa những thông tin khoa học quý giá về sự tiến hóa của hành tinh.
Không có khí quyển để bảo vệ, Mặt trăng tiếp tục hứng chịu những cú va chạm từ không gian.
Các nhà khoa học phát hiện đá hồng ngọc trên sao Hỏa bằng công nghệ hiện đại, mở ra hiểu biết mới về quá trình hình thành của hành tinh đỏ.
Thiên thạch nặng 1 tấn bay qua Texas (Mỹ), phát nổ trên không, làm thủng mái nhà và để lại mảnh vỡ đen đặc, may mắn không ai bị thương.
Các nhà khoa học cho biết phần lớn vật chất của thiên thạch đã cháy rụi trong khí quyển. Dù vậy, một số mảnh nhỏ có thể rơi xuống mặt đất.
So sánh ảnh từ tàu LRO, các nhà khoa học phát hiện miệng hố 22m vừa hình thành trên Mặt Trăng, dấu vết va chạm vẫn sáng rõ.
Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thiên thạch mới phát nổ khi lao qua khí quyển Trái đất có đường kính gần 1,83m và nặng khoảng 7 tấn.
Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy âm thanh gầm rít của vật thể khi quả cầu lửa lao xuống khí quyển.
Theo nghiên cứu mới, "Người Đẹp Đen" - thiên thạch rơi từ sao Hỏa xuống Trái đất - chứa nhiều nước ẩn hơn so với dự đoán trước đây.
Dữ liệu từ tàu Perseverance cho thấy khối đá lạ "Skull Hill" không phải là thiên thạch, cũng không hoàn toàn khớp với đá trầm tích.
Một nghiên cứu mới về thiên thạch sắt magma tiết lộ Sao Hỏa từng có điều kiện thuận lợi cho sự sống hơn Trái Đất ngày nay.
Pallasite được cho là thiên thạch đẹp nhất, thậm chí hiếm hơn cả kim cương. Đến nay, giới khoa học chưa hết tranh cãi về nguồn gốc của pallasite.
Hố thiên thạch Soderfjarden rộng 22 km2 trải qua nhiều biến đổi trong hơn 500 năm qua. Từ chìm dưới băng, Soderfjarden ngày nay đang dần nhô cao và có hình lục giác.
Xem thêm