Tình trạng suy giảm thị lực ở giới trẻ đang dần trở nên phổ biến. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhìn.
Bên cạnh những lợi ích mà thiết bị điện tử mang lại, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người sử dụng đặc biệt là những bất ổn về thị giác như: nhức mỏi mắt, khô mắt, nhìn mờ, đau đầu, mắc các tật khúc xạ...
Nghỉ hè, trẻ lạm dụng các thiết bị điện tử: tivi, ipad, điện thoại, máy tính…, đọc truyện, ít các hoạt động ngoài trời, do đó, số lượng trẻ bị tật khúc xạ, đặc biệt cận thị gia tăng đáng kể.
Tật khúc xạ là tình trạng khi ánh sáng đi vào mắt không hội tụ lên đúng vị trí trên võng mạc (điểm vàng), dẫn đến mắt nhìn vật bị mờ, nhòe, không rõ. Phát hiện và chỉnh kính sớm để tránh bệnh tiến triển nặng.
Đã nhiều năm nay, cứ đến đầu kỳ nghỉ hè là trẻ em đến các bệnh viện chuyên khoa mắt khám tật khúc xạ lại tăng đột biến. Hầu hết các em được các thầy cô giáo phát hiện thị lực kém, cúi sát vào sách vở hoặc không nhìn rõ chữ viết trên bảng nên thông báo với gia đình.
(khoahocdoisong.vn) - Khi trẻ có những hiện tượng: xem tivi, đọc sách, truyện quá gần; trẻ nheo mắt khi nhìn xa, mỏi mắt nhức đầu, chảy nước mắt; thường không thích các hoạt động có liên quan đến nhìn xa... gia đình cần đưa trẻ tới cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám, phát hiện và điều trị kịp thời các tật khúc xạ.
(khoahocdoisong.vn) - Cận thị chắc chắn phải đeo kính để điều chỉnh độ cận. Đeo kính gọng có ưu điểm đơn giản, rẻ tiền, dễ kiếm, không rắc rối nhiều lắm ngoài việc đi bơi và đi mưa. Đi bơi đã có kính đặc biệt cho người cận thị, nay chỉ còn khó chịu khi đi mưa.
(khoahocdoisong.vn) - Tổng thời gian thực hiện phẫu thuật cận thị gồm cả khâu chuẩn bị và kết thúc mất khoảng 10-15 phút trong đó mất khoảng 3-5 phút để khử độ cận, riêng với gói RELEX SMILE thì chỉ mất 23 giây để khử đi mọi độ cận.
(khoahocdoisong.vn) - Hiện nay tỷ lệ tật khúc xạ đang tăng cao, đặc biệt ở trẻ em trong lứa tuổi đến trường. Có 3 loại tật khúc xạ mà lứa tuổi học đường hay mắc phải là cận thị, viễn thị và loạn thị, trong đó cận thị là tật khúc xạ học đường phổ biến nhất chiếm tới 2/3 số ca mắc.
Ước tính tại Việt Nam, tật khúc xạ chiếm tỷ lệ 15%-40%, xấp xỉ khoảng 14-36 triệu người. Riêng đối với trẻ em (từ 6-15 tuổi), tỷ lệ tật khúc xạ là 25%-40% ở thành thị và 10%-15% ở nông thôn.