Tần Thủy Hoàng từng đưa ra một mệnh lệnh là yêu cầu các quan lại phải tìm ra trứng gà trống và dâng lên nếu không tất cả thiệt mạng. Cuối cùng, một cậu bé 7 tuổi đã giải quyết được "nhiệm vụ bất khả thi" này.
Lúc sinh thời, Tần Thủy Hoàng vô cùng trân quý một số bảo vật như ngọc tỷ, Thái A kiếm... Thế nhưng, sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà và nhà Tần sụp đổ, những báu vật này biến mất, hiện không rõ tung tích.
Tể tướng Lý Tư, công thần khai quốc nhà Tần, bị vu oan giá họa, trước khi chết để lại lời tiên tri 9 chữ ám ảnh, một năm sau vận mệnh nhà Tần đúng như lời tiên tri.
Các chuyên gia đã căn cứ vào các ghi chép trong sử liệu và tranh vẽ rồi dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng chân dung Tần Thủy Hoàng. Hình ảnh phục dựng khiến nhiều người bất ngờ.
Quân đội nhà Tần, nổi danh là "đội quân hổ sói" tung hoành thiên hạ, lập nên đế chế thống nhất đầu tiên. Bí mật sức mạnh của họ nằm ở đâu, ngoài kỷ luật thép và vũ khí tối tân?
Tần Thủy Hoàng là vị vua được ca ngợi là "Thiên cổ nhất đế" (tức hoàng đế tài ba nhất"). Danh hiệu này đến từ những thành tựu vượt trội trong thời gian trị vì đất nước.
Đội quân đất nung là bằng chứng lịch sử quý giá về thời kỳ thống nhất đầu tiên của Trung Hoa cổ, là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất thế giới.
Theo các nhà sử học, cung bị thiêu hủy là cung Hàm Dương chứ không phải cung A Phòng như dân gian vẫn truyền tụng. Hơn nữa, cung A Phòng cũng chỉ là một công trình dang dở.
12 Kim Nhân, những tượng người khổng lồ do Tần Thủy Hoàng hạ lệnh đúc từ binh khí thu thập của thiên hạ, đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử Trung Quốc.
Vào những năm 1970, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được phát hiện ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Kể từ đó, các nhà khảo cổ thực hiện các cuộc khai quật và có những khám phá thú vị.
Một bí ẩn lớn về Tần Thủy Hoàng khiến giới chuyên gia "vất vả" đi tìm lời giải là tướng mạo của ông hoàng này. Họ tìm thấy một số ghi chép, sử liệu về dung mạo của Tần Thủy Hoàng nhưng có những mô tả trái ngược.
Nhóm chuyên gia cho hay khu vực chưa được khai quật có lẽ chưa từng có người nào đặt chân vào trong hơn 2.000 năm qua kể từ khi Tần Thủy Hoàng được chôn cất ở nơi này.
Tần Thủy Hoàng (259 trước Công nguyên - 210 trước Công nguyên), tên thật là Doanh Chính, là vị vua thứ 36 của nhà Tần. Sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu, thống nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng đã thực hiện 6 chuyến "chu du thiên hạ"
Tần Thủy Hoàng từng yêu cầu tìm được trứng gà trống trong 3 ngày khiến văn võ bá quan không thể thực hiện. Nguyên do bởi người dân từ xưa đến nay chỉ thấy gà mái đẻ trứng, chứ chưa bao giờ thấy gà trống làm điều tương tự bao giờ.