Ukraine đang gấp rút lắp đặt lưới chống UAV quanh Kharkov. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế và tính minh bạch của các công trình này đang gây nhiều tranh cãi.
Ukraine đã tấn công một nhà máy chế tạo máy móc ở Taganrog, phá hủy một máy bay A-60 1A2 độc đáo của Nga được trang bị tia laser để phá hủy máy bay và vệ tinh.
Trong cuộc tập kích bằng UAV, Ukraine đã phá thủy phi cơ Be-12 Nga trên bán đảo Crimea đồng thời mở ra bước ngoặt trong cuộc chiến bất đối xứng trên Biển Đen.
Hình ảnh vệ tinh tiết lộ Nga đã xây dựng bãi phóng UAV mới tại sân bay Donetsk, điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian tấn công Ukraine nhưng cũng có nhiều rủi ro.
Việc Nga duy trì các cuộc tấn công liên tiếp bằng hàng trăm UAV vào Ukraine, buộc NATO điều động chiến đấu cơ Ba Lan và Thụy Điển khẩn cấp để bảo vệ không phận.
Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) đã tiết lộ chính xác loại UAV được Nhóm đặc nhiệm Alpha sử dụng để tấn công hai trực thăng của Nga trên không trung vào năm ngoái.
UAV Nga tích hợp tấm pin mặt trời có thể sạc lại trực tiếp trên chiến trường giúp kéo dài thời gian hoạt động, nhất là trong cuộc tập kích các đơn vị hậu cần của Ukraine.
Nghị sĩ Ukraine nêu hai lý do tại sao phòng không Ukraine gần như đã ngừng đánh chặn UAV cảm tử của Nga; trong khi Moscow không thể sử dụng ồ ạt UAV Geran-3.
Nhà máy UAV tại đặc khu Yelabuga xuất xưởng trung bình 3.000 UAV "cảm tử" Geran-2 mỗi tháng, giúp Nga duy trì các chiến dịch không kích nhằm vào Ukraine.
Với tốc độ tấn công bằng UAV và tên lửa theo kiểu bão hòa vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, nhất là thủ đô Kiev, khiến phòng không Ukraine bất lực.