Văn hóa cần hiện diện trong từng thiết chế, chính sách, sản phẩm sáng tạo, hành vi ứng xử của mỗi người dân, góp phần xây dựng xã hội số nhân văn, giàu bản sắc.
Đại hội Đảng lần thứ XIV là thời điểm phù hợp nhìn nhận sức mạnh mềm quốc gia ở tầm chiến lược. Văn hóa cần được phát triển trở thành trụ cột sức mạnh mềm.
(khoahocdoisong.vn) - Trong năm 2020, Việt Nam đã hoàn thành tốt cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Với thế và lực đang ngày một cao, Việt Nam đã thể hiện đủ sức gánh vác trách nhiệm lớn hơn trên trường quốc tế. “Sức mạnh mềm” linh hoạt trong ngoại giao, văn hóa, kinh tế, chính trị... đã tạo nên uy tín, vị thế, tầm cao mới cho Việt Nam.