Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Các sông băng là nơi tích trữ nước ngọt tự nhiên, bổ sung nước cho sông suối và góp phần duy trì đời sống của hàng triệu người ở vùng núi cũng như hạ lưu.
Chỉ 5.000 năm trước, sông băng Ngày Tận Thế mỏng hơn hiện tại đến 35 m. Rồi trong khoảng 3.000 năm, nó dần dần tự phục hồi và đạt được độ dày như hiện nay.
(khoahocdoisong.vn) - Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã chụp được hình ảnh đầy đủ về sự tan chảy của băng Nam Cực trong mùa đông, nhờ sự “giúp đỡ” của một nhóm hải cẩu lặn sâu với các dụng cụ đeo trên đầu.