Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã cứu sống bệnh nhân suy đa tạng nặng nhờ phương pháp Hybrid ECMO, kỹ thuật kết hợp hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn hiệu quả.
Ho có đờm xanh đặc 10 ngày nhưng người phụ nữ 62 tuổi ở Vĩnh Long chủ quan tự điều trị tại nhà, dẫn đến suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn phải nhập viện cấp cứu.
Dị vật đường tiêu hoá nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ gây ra các nguy cơ chảy máu, thủng ruột, tắc ruột, áp xe ổ bụng, nghiêm trọng hơn có thể gây nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm đến tính mạng.
Nhiễm trùng máu không phải là bệnh nhưng đến nay nhiễm trùng máu vẫn là một thách thức đối với các bác sĩ vì nguy cơ tử vong cao. Cách gì để phát hiện sớm bệnh?
Thủng tạng rỗng do nhiều nguyên nhân như u ruột, dị vật, tai nạn giao thông hoặc biến chứng của loét dạ dày – tá tràng.... Nhiều người nhập viện do thủng tạng rỗng viêm phúc mạc toàn thể nguy hiểm tính mạng.
Không nên chủ quan ngay cả khi triệu chứng ban đầu có vẻ không đáng lo ngại. Bé trai 15 tuổi bị sốt thông thường, gia đình tự điều trị tại nhà đã nguy kịch và có thể tử vong nếu đến viện sau 6 giờ.
Áp xe gan cần phát hiện điều trị điều trị kịp thời để tránh các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng toàn thân, vỡ áp xe gây viêm phúc mạc, suy gan, thậm chí tử vong.
Mỗi năm Việt Nam có khoảng 10.000 ca nhiễm bệnh Whitmore và khoảng 5.000 ca tử vong. Bệnh khó chuẩn đoán và có thể tử vong do biến chứng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng...dễ gây tử vong.
Chỉ đau bụng dữ dội, không ngờ cụ bà bị rất nhiều bệnh sốc nhiễm trùng nhiễm độc, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng, suy tim rung nhĩ, viêm phổi, già yếu... về lâm sàng không có trong y văn.
Sau khi ăn miếng dồi lợn mua ở chợ người đàn ông bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng,...do nhiễm liên cầu lợn. Bệnh nhân đã phải cắt bỏ 2 bàn chân và tháo các khớp tay bị hoại tử. Vậy mua thịt lợn thế nào cho bảo đảm.
Bệnh Whitmore xuất hiện tại nhiều địa phương, trong đó đã có trường hợp tử vong. Bệnh khó chẩn đoán và có thể tử vong do biến chứng viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng. Vì vậy, cần phòng tránh.
(khoahocdoisong.vn) - Từ đầu năm 2021 đến nay, Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), đã tiếp nhận điều trị 14 trường hợp viêm tụy cấp hoại tử nặng do rượu, bia. Nhiều trường hợp bệnh nhân trẻ phải lọc máu liên tục, dẫn lưu dịch hoại tử và kết hợp kháng sinh phổ rộng trong điều trị.