Mạch máu tiền đạo là một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng trong thai kỳ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của thai nhi. Vậy với tình trạng này, liệu sản phụ có thể sinh thường được không?
Có rất nhiều hệ quả khôn lường từ việc chọn giờ “vàng” sinh mổ. Trẻ mổ đẻ chủ động có thể bị suy hô hấp nặng, thậm chí cần tim phổi nhân tạo và... tử vong.
Nhiều trường hợp suy hô hấp sau sinh do chậm tiêu dịch phổi. Nhiều trường hợp suy hô hấp sau sinh do chậm tiêu dịch phổi có liên quan đến yếu tố sinh mổ chủ động... Do đó cha mẹ cần phải chú ý để phát hiện sớm.
Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa thực hiện phẫu thuật thành công đón bé sơ sinh có cân nặng hơn 6kg cho một sản phụ ở huyện Can Lộc. Trẻ sơ sinh nặng cân thường bị suy hô hấp và hạ đường huyết cha mẹ cần chú ý.
Những năm gần đây, tỉ lệ sinh mổ tại Việt Nam tăng cao. Nhiều sản phụ không vì lý do y khoa mà là sợ đau, sợ xấu và tâm lý để cho an toàn nên chọn sinh mổ. Nhưng theo các chuyên gia về y tế, khi sinh mổ sản phụ sẽ gặp nguy cơ cao, có nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và em bé.
Một sản phụ đến BV ĐH Y dược Buôn Ma Thuột sinh mổ, người nhà tố bệnh viện có liên quan đến vụ gãy xương sườn của sản phụ. Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk đã yêu cầu thanh tra y tế vào cuộc.
(khoahocdoisong.vn) - Mang thai lần 2 người mẹ phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra vết mổ cũ, nếu xuất hiện những cơn đau, màu sắc bất thường, mẹ phải báo cho bác sĩ ngay.