Nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người già, người có bệnh nền... cần cẩn trọng, phòng tránh.
Say nắng là dấu hiệu sốc nhiệt khi làm việc dưới trời nắng nóng, xảy ra phổ biến trong mùa hè. Nếu không được xử trí kịp thời có thể là tụt huyết áp, sốc giảm thể tích, rối loạn điện giải nặng, tổn thương tạng, suy đa tạng.
Bị say nắng, sốc nhiệt không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu… mà say nắng say nóng còn có khả năng dẫn đến đột quỵ. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Nắng nóng xuất hiện khiến nguy cơ say nóng, say nắng, mất ATVSTP có thể xảy ra khi tham gia Lễ hội đền Hùng. Vì vậy, cần biết cách để chủ động phòng chống tác hại của nắng, nóng đối với sức khỏe.
Theo một nghiên cứu nhỏ từ Đại học Roehampton ở Anh, cơ thể con người phải “vật lộn” để kiểm soát nhiệt và phải hoạt động chăm chỉ hơn để giữ mát khi nhiệt độ bắt đầu ở trên mức 104 độ F (40 độ C).
Mới đây, Bệnh viện TWQĐ 108 vừa cấp cứu cho chàng trai 29 tuổi bị sốc nhiệt gắng sức dẫn đến hôn mê, suy tạng do chạy bộ trong ngày nắng nóng. Vậy, nếu gặp một người bị sốc nhiệt, phải xử trí như thế nào?
Vào mùa nắng nóng có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là: Say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nóng. Khi gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng cần nhanh chóng áp dụng những biện pháp xử trí phù hợp.
Say nắng có thể xảy ra trong vòng vài phút và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn tới di chứng thần kinh không hồi phục hoặc tổn thương đa cơ quan và tử vong.
Thời gian gần đây nhiệt độ tại các tỉnh miền bắc tăng mạnh dẫn đến tình trạng say nắng ở trẻ nhỏ gia tăng khiến lượng bệnh nhi nhập viện cũng tăng theo, để phòng tránh tình trạng này bố mẹ nên có biện pháp phòng chống ngay tại nhà.
Những ngày nắng nóng gay gắt có thể gây ra hiện tượng say nắng, say nóng, đặc biệt đối với những người lao động dưới trời nắng. Bị say nắng, say nóng có thể khiến chúng ta mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, thậm chí đột quỵ.
Thời tiết nắng nóng oi bức, trẻ dễ bị say nắng, say nóng làm tăng nhịp tim, khó thở, co giật, hôn mê, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Nắng nóng ngày càng gay gắt hơn khiến người dân ở khắp Nam và Đông Nam Á phải tìm cách trú ẩn ở bất kỳ nơi nào có thể. Ít nhất 15 người thiệt mạng vì say nắng.
Mùa hè nhiệt độ rất cao nên những người thường xuyên làm việc dưới nắng nóng dễ bị say nắng, say nóng (cảm nắng). Say nóng thường xảy ra vào xế chiều do có nhiều tia hồng ngoại.
Bác sĩ Joshua Scott (Viện Cedars-Sinai Kerlin-Jobe) chia sẻ trên tờ Insider (Mỹ), đột quỵ do nhiệt là trường hợp cần cấp cứu. Đột quỵ nhiệt giống như một cơn đau tim và phải điều trị ngay lập tức.
(khoahocdoisong.vn) - Người già nhiều khi không dám bật điều hòa vì vừa sợ tốn điện, vừa sợ Covid-19, nhưng ở trong điều kiện nóng bức, mồ hôi sẽ ra nhiều, lượng nước trong cơ thể giảm nên máu sẽ bị cô đặc, là nguyên nhân gây ra huyết khối, dẫn đến nhồi máu cơ tim, nhồi máu não...