Liên quan gần 10 ha rừng ngập mặn ở huyện Cát Hải sẽ bị “ôm” trọn bởi dự án sân golf quốc tế Xuân Đám, tuy mới chỉ được đồng ý về chủ trương, các chuyên gia bày tỏ lo ngại hệ sinh thái sẽ bị tác động tiêu cực.
Cách biển gần 200km, rừng ngập mặn đỏ (Rhizophora mangle) phát triển mạnh trong các khu rừng nhiệt đới dọc theo sông San Pedro Mártir trên bán đảo Yucatán (Mêxico). Nhưng làm thế nào mà những loại cây thường mọc ở vùng nước mặn lại bị mắc kẹt trong đất liền?
Giai đoạn 2021 - 2030, cả nước phấn đấu trồng mới 20.000ha rừng, gồm 9.800ha rừng ngập mặn, 10.200ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay (trên lập địa đất, cát). Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025, trồng mới 11.000ha.
(khoahocdoisong.vn) - Khánh Hòa đang đề xuất lấn 1.500ha biển tại huyện Vạn Ninh để phát triển kinh tế. Theo các chuyên gia, lấn biển gây tác hại xấu cho môi trường, do đó cần phải xem xét kỹ chủ trương này.