Vụ cháy xảy ra tại tầng 14, chung cư HH4A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Khói đen bốc ra cuồn cuộn, sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan chức năng.
Đám cháy bùng phát lúc khoảng 20h ngày 20/3, nhanh chóng lan rộng trên đồi bằng lăng gần núi Tàu ở Bình Thuận do thời tiết hanh khô, nhiều cây cỏ khô kết hợp với gió lớn.
Nhiều vụ hỏa hoạn gần đây cho thấy, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) còn nhiều bất cập. Vẫn có nhiều nhà trọ, nhà tập thể cũ, nhà dân không đảm bảo điều kiện PCCC.
3 người mắc kẹt tại tầng 5, trong đó có 1 người bị thương ở chân không tự di chuyển đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đưa xuống khu vực an toàn.
Vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư mini ở Hà Nội vừa xảy ra đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác PCCC. Nhiều người dân bắt đầu quan tâm tìm mua mặt nạ chống khói độc.
UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 902/UBND-NC của UBND TP Hà Nội về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 5/4/2023 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.
Nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán, Cảnh sát PCCC&CHCN Hà Nội đồng loạt kiểm tra các địa điểm di tích, đền, chùa và cơ sở tập trung đông người.
Sau khi bị Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trụ sở, Sở Nội vụ Hà Nội đã tiến hành khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH để đi vào hoạt động.
Theo Công an TP Hà Nội, sự chủ quan của cả người cho thuê và người thuê trọ trong công tác phòng cháy, chữa cháy đã phải đánh đổi từ những câu chuyện thực tế, mất nhà, mất tài sản và thậm chí thiệt hại cả về người.