Người dân không nên tự cho ong đốt hoặc đắp lá chữa ung thư tại nhà. Cách chữa trị truyền miệng này không giúp khối u tan biến mà còn đe dọa tính mạng.
Mới đây, Bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long đã tiếp nhận cấp cứu thành công cho một trường hợp bệnh nhân nam L.M.T., 31 tuổi, (Vĩnh Long) bị sốc phản vệ - ngưng tim do ong đốt.
Chuyên gia khuyến cáo, sau khi bị ong đốt, bệnh nhân thấy cơ thể có biểu hiện ngứa ngáy, khó chịu phải đến cơ sở y tế nhanh nhất để được bác sĩ kiểm tra và đánh giá...
Dị ứng với nọc độc của ong là một trong những nguyên nhân gây tử vong quan trọng ở những bệnh nhân nhạy cảm với nọc độc của ong. Vì vậy cần phòng tránh.
Đang đạp xe trên đường, bé trai N.M.K (7 tuổi, ở Kiên Giang) bất ngờ bị tổ ong rơi từ trên cây xuống đốt khoảng 70 vết, phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan nguy kịch.
Đang ngồi chơi tại nhà, chị N.T.M. và con trai 5 tuổi (trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) bất ngờ bị bầy ong tấn công dẫn đến chóng mặt, khó thở, rét run toàn thân phải đi cấp cứu.
Bệnh nhân này là một lời cảnh tỉnh cho mọi người về việc tiếp cận dịch vụ y tế chưa được cấp phép. Không tự ý sử dụng các phương pháp điều trị khi chưa có cơ sở khoa học.