Nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là nhóm bệnh nhân bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá…
Nhồi máu cơ tim cấp từng được coi là bệnh lý chủ yếu xuất hiện ở người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay, căn bệnh nguy hiểm này đang dần có xu hướng trẻ hóa, người trẻ cũng không thể xem nhẹ.
Ngừng tim do nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu tối khẩn, có thể cướp đi sinh mạng của người bệnh chỉ trong vài phút. Phát hiện sớm và cấp cứu kịp thời giúp tăng cơ hội sống, giảm biến chứng.
Theo dõi các thông số huyết động liên tục và đánh giá sự tương tác tim - phổi, tim – thận bằng Catheter Swan - Ganz là kỹ thuật hiện đại trong hồi sức huyết động cho người bệnh sốc tim.
Nhồi máu cơ tim là biến chứng nguy hiểm nhất của bệnh mạch vành và cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh lý về tim mạch. 90% bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp đến bệnh viện muộn, đánh mất "giờ vàng" điều trị.
Hút thuốc làm tăng nhanh quá trình xơ cứng và thu hẹp trong động mạch. Quá trình này bắt đầu sớm hơn và tăng khả năng hình thành cục máu đông lên cao gấp hai đến bốn lần.
Nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI) là hội chứng mạch vành cấp tính nghiêm trọng nhất, xảy ra khi một động mạch vành bị tắc nghẽn hoàn toàn, cắt đứt nguồn cung cấp máu cho tim.
Thông thường, nhồi máu cơ tim ở phụ nữ lớn tuổi ít biểu hiện dấu hiệu điển hình, người bệnh thường có triệu chứng bệnh tiêu hóa như trào ngược, khó tiêu, đau thượng vị.
Triệu chứng của nhồi máu cơ tim cấp rất đa dạng nhưng điển hình là đau ngực và khó thở. Một điều quan trọng là các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thường có biểu hiện rất khác nhau về triệu chứng và mức độ.
Với người bệnh nhồi máu cơ tim, thời gian vàng để cứu quả tim là 12 giờ đầu và thủ thuật mang lại hiệu quả cao nhất là trong 3 giờ đầu tiên. Việc phát hiện và cấp cứu sớm là cơ hội cứu sống người bệnh.