Trong khoảng tháng 1-2/2025, không khí lạnh khả năng hoạt động mạnh, xuất hiện nhiều đợt rét đậm, rét hại. Hiện tượng ENSO đang trong trạng thái trung tính.
Nhiều chuyên gia phòng, chống thiên tai và địa chất cho rằng, nguyên nhân sạt lở đất liên tiếp ở Lâm Đồng là do mưa lớn kéo dài, đất đá bị ngậm nước bão hòa, liên kết yếu, khiến các khối địa chất bị trượt lở.
Nhiệt độ tầng nhiệt của Trái đất đã đạt đỉnh cao nhất trong 20 năm gần đây. Chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ trong tầng nhiệt có thể tiếp tục tăng trong vài năm tới, do hoạt động của Mặt trời ngày càng tăng lên.
Việc lắp đặt cục nóng điều hòa sai vị trí, để phơi nắng, phơi mưa vẫn xảy ra phổ biến tại Hà Nội, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Một đoạn dài trên đường chạy song song tuyến đường sắt từ cầu Thăng Long tới ga Kim Nỗ (thuộc địa bàn Kim Nỗ, Đông Anh, TP Hà Nội), cứ mưa là ngập, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng, sau những trận mưa, một số loại nấm giao tiếp với nhau bằng tín hiệu bí mật.
Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà, trong trường hợp ngập lụt ở nơi xung yếu, có thể điều chỉnh hệ thống là những sân vận động, cánh đồng trở thành nơi chứa nước.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 1h-7h/26/12), các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to.
Từ 27/10 đến nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm; riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 120-220mm, có nơi trên 250mm.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong tháng 10/2021, khả năng có khoảng 2-3 xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nước ta.