Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát hiện loài khủng long mới Xiangyunloong fengming sống cách đây khoảng 190 triệu năm với đặc điểm tiến hóa khác thường.
Một loài khủng long có sừng tên là Tameryraptor markgrafi mới được các nhà khoa học công bố sau khi phát hiện ra những bức ảnh thất lạc chụp các hóa thạch bị phá hủy trong Thế chiến 2. Loài khủng long này từng phân bố ở Ai Cập.
Các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch khủng long 230 triệu tuổi ở Bắc Mỹ. Nó thuộc loài khủng long có kích thước tương đương một con gà và là một trong những loài xuất hiện sớm nhất trên Trái đất.
Cách đây 9 năm, một hóa thạch khủng long có cánh giống dơi được tìm thấy ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo các chuyên gia, nó thuộc về loài khủng long sống cách đây khoảng 163 triệu.
Nếu khủng long không tuyệt chủng và tiếp tục tiến hóa đến ngày nay, chúng có thể sẽ trải qua nhiều biến đổi để thích nghi với môi trường hiện đại. Sau đây là một số giả thuyết về sự tiến hóa của khủng long.
Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết nếu khủng long còn sống đến ngày nay thì chúng có thể tiến hóa thành loài thông minh hơn. Một số loài khủng long có thể thay đổi chế độ ăn uống.