Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND TP đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo đề án quản lý, khai thác, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố.
Thường trực Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 6, cân bằng giữa lạm phát và tăng trưởng, lãi suất và tỷ giá, đẩy nhanh tiến độ dự án bất động sản...
Giới chức nước này vẫn đang chật vật kiểm soát giá cả, trong tháng 2 giá tiêu dùng tại Argentina tăng lên 102,5% so với một năm trước đó. Đánh dấu mức cao nhất kể từ cuối năm 1991.
Theo các chuyên gia, tính thanh khoản bất động sản trên thị trường thứ cấp trong quý II đã xuống thấp, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là lạm phát và lãi suất tăng cao.
Theo nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, lạm phát của Việt Nam năm 2022 dự kiến trong khoảng 4 - 4,5% và năm 2023, có thể nằm trong khoảng từ 5-5,5%
Số liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh tuần này cho thấy, tháng 5 lạm phát Anh tăng 9,1%, cao nhất trong 40 năm qua. Tốc độ tăng nay cũng là cao nhất trong nhóm nước G7, nhấn mạnh mức độ trầm trọng của việc chi phí sinh hoạt tăng vọt
Theo báo cáo mới nhất của HSBC Global Research, từ đầu năm đến nay, áp lực giá tại các nền kinh tế ASEAN đã tăng lên đáng kể. Nhưng so với Singapore, Thái Lan, Philippines thì Việt Nam được đánh giá là lạm phát vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá căn hộ tăng cao là do giá đất tăng trong bối cảnh quỹ đất hạn chế, chi phí vật liệu xây dựng tăng và xuất hiện nhiều dự án hạng sang khiến giá nhà lập đỉnh liên tục.
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell đánh giá "sức khỏe" nền kinh tế Mỹ đã tốt trở lại, và cần áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Nếu cần sẽ tăng lãi suất nhanh hơn để kiềm chế lạm phát.
Bình quân năm 2021, lạm phát cơ bản tăng 0,81% so với năm 2020, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,84%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.
Lạm phát nóng nhất trong gần bốn thập kỷ đang làm xói mòn mức tăng lương của phần lớn người Mỹ làm việc tại các công ty lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trong cả nước.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho hay không cần quá lo ngại về lạm phát có thể tăng lên mức kỷ lục như thời kỳ suy thoái kinh tế những năm 1970. Bà khẳng định Fed sẽ hành động trước khi mức tăng lạm phát đột biến.
Khi chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, các chính phủ sẽ không thể giao hoàn toàn công việc kiềm chế lạm phát cho các ngân hàng trung ương. Các chính sách khác nhau liên tục được chính phủ các nước áp dụng, trước khi tình hình trở nên tồi tệ.