Chính phủ đưa ra các nghị định sửa đổi về xử phạt chứng khoán, quy định điều kiện tài sản bảo đảm nợ xấu, và thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng hạ tầng.
Sau 8 năm tạm dừng, Việt Nam chính thức tái khởi động dự án điện hạt nhân, coi đây là “đại sự quốc gia” và cần có quyết sách đặc biệt, chưa từng có tiền lệ.
Trên thế giới, việc lựa chọn địa điểm đặt nhà máy điện hạt nhân là một quá trình phức tạp, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả kinh tế và tác động môi trường tối thiểu.
Theo ĐBQH Phan Xuân Dũng, cần có cơ chế, chính sách đưa vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để tạo điều kiện cho Ninh Thuận thực hiện sứ mệnh của mình trong đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân.
GS Trần Đình Long, Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam (Hội thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) cho rằng, đây là một lựa chọn quan trọng, các nước gặp khó khăn nhiên liệu đều hướng đến phát triển điện hạt nhân.
Nhiều nước trên thế giới quan tâm đến việc phát triển và thay thế các lò phản ứng lớn của các nhà máy điện hạt nhân bằng các lò phản ứng modular nhỏ hơn.
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học Texas A&M về sự bất ổn định của vật liệu trong lò phản ứng giúp tăng cường hiệu quả của các nhà máy điện hạt nhân.
Báo cáo của IAEA trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu nhấn mạnh: năng lượng hạt nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng để đạt được mục tiêu phát thải khí nhà kính ròng bằng 0, tạo điều kiện phát triển năng lượng tái tạo và nhiên liệu sạch.
(khoahocdoisong.vn) - Theo bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Xanh (GreenID), điện hạt nhân có thể tạo ra nguồn năng lượng điện dồi dào, nhưng chưa phù hợp với Việt Nam.