Tháng 1/2025, nhà máy điện hạt nhân nổi này đạt cột mốc sản xuất 1 tỷ kWh điện, cung cấp năng lượng cho Pevek, mỏ Baimskaya và các cơ sở ở bán đảo Chukotka.
Ngày 18/6, Politico đưa tin, Lầu Năm Góc đang xem xét chuyển giao thêm 4 tổ hợp pháo phản lực - tên lửa M142 HIMARS cho Ukraine. Mỹ đã cam kết cung cấp 4 tổ hợp cho quân đội Ukraine, nhưng Kiev muốn nhiều hơn thế.
Ngày 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht xác nhận, Đức sẽ cung cấp cho Ukraine 3 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa trong những tháng tới. Theo Business Insider, Berlin chỉ giao được dưới 4 tổ hợp do thiếu đạn dược.
Ngày 2/6, Reuters dẫn các nguồn tin thân cận Nhà Trắng cho biết, Mỹ muốn chuyển giao cho Ukraine 4 UAV chiến đấu General Atomics MQ-1C Grey Eagle, sẽ được sử dụng trên chiến trường Donbass.
Anh muốn cung cấp cho Ukraine các tổ hợp pháo phản lực hạng nặng M270 MLRS trên thân xe bánh xích, trong khi Washington sẽ viện trợ M142 HIMARS phiên bản bánh hơi.
Chính quyền Ukraine đang thúc giục phương Tây cung cấp những lô vũ khí hiện đại khổng lồ. Nhưng cuộc viện trợ này khiến “đồng minh” phải đối mặt với những vấn đề không thể giải quyết được khi quân đội Ukraine tiếp tục “rút lui chiến thuật”.
Ngày 23/5 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo. Đan Mạch sẽ cung cấp một số lượng không xác định tên lửa chống hạm và hệ thống phóng Harpoon cho Ukraine.
Mỹ tiếp tục viện trợ ồ ạt cho quân đội Ukraine những vũ khí hiện đại nhất. Trong gói 800 triệu USD bổ sung, Washington quyết định viện trợ cho Kiev một loại vũ khí mà chính quân đội Mỹ cũng chưa được trang bị.
Quân đội Nga và các lực lượng dân quân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) thu giữ một số lượng lớn vũ khí trang bị do các quốc gia phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine.
Mỹ và các nước EU chính thức ồ ạt viện trợ vũ khí trang bị, hỗ trợ Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Moscow. Nhưng lợi ích thu được là các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu.
Ngày 5/4, RIA Novosti, dẫn nguồn tuyên bố của ông Ondrej Benesik, lãnh đạo Ủy ban các vấn đề châu Âu của Quốc hội Séc cho biết, Cộng hòa Séc cung cấp cho Ukraine xe chiến đấu bộ binh (BMP) và xe tăng T-72.
Nga tăng tốc cung cấp trang thiết bị quân sự cho Kazakhstan và Uzbekistan, sẵn sàng đối phó với nguy cơ khủng bố trong bối cảnh xung đột căng thẳng ở Afghanistan.
Chiều 19-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm của thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về tăng cường công tác an toàn thực phẩm nhân "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2021.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV trình chứng cứ, tài liệu mới liên quan vụ án BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.
Đến thời điểm này tình hình cung cấp than của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho các nhà máy nhiệt điện than của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cơ bản đạt khối lượng theo các hợp đồng đã ký, qua đó góp phần bảo đảm huy động ở mức cao các nhà máy nhiệt điện than nhằm cung cấp đủ điện cho hệ thống điện quốc gia.
(khoahocdoisong.vn) - Tài khoản Twitter F-35 Lightning II Joint Program Office cho biết: Nhóm phát triển F-35, bao gồm Văn phòng điều hành chương trình (JPO), Cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng (DCMA), LockheedMartin đã giao 13 chiếc F-35 trong tuần.
(khoahocdoisong.vn) - Ngày 23/12, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an - có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Dự án Khu dân cư kết hợp công trình giáo dục của Dofico.