Sông hộ thành bao quanh Tử Cấm Thành được ví như "thần xà", bảo vệ cung điện hoàng gia của Trung Quốc suốt hàng trăm năm khỏi những trận hỏa hoạn, ngập lụt.
Là nơi ở của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh, Tử Cấm Thành được xây dựng từ những nguyên vật liệu tốt nhất. Trong đó, 72 cây cột trong điện Thái Hòa được làm từ loại gỗ quý Trinh Nam tơ vàng.
Khi tìm hiểu về Tử Cấm Thành, nhiều người thắc mắc vì sao nhân viên thường hét lớn 3 lần trước khi mở cửa cung điện hoàng gia nổi tiếng Trung Quốc. Ba lý do được đưa ra để giải thích cho hành động này.
Bên trong trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc có một cung điện linh thiêng, bí ẩn gây nhiều tò mò là Vũ Hoa Các. Bên trong cung điện này có nhiều tượng Phật quý hiếm, chỉ có hoàng đế trước ngày đại hôn mới được phép đến...
Bức tranh "Hàn Hi Tái dạ yến đồ" của họa sĩ Cố Hoành Trung miêu tả một bữa tiệc xa hoa với những vị quan và mỹ nữ, nhưng ẩn sau đó là một bí mật động trời về nội tâm của nhân vật chính, Hàn Hi Tái.
Bức tranh "Ong và hổ" trong Tử Cấm Thành là tác phẩm của Hua Yan (1682 - 1756), một họa sĩ nổi tiếng dưới triều nhà Thanh, đã gây tranh cãi suốt hơn 300 năm.
Mặc dù sống trong Tử Cấm Thành rộng 720.000 m2 nhưng hoàng đế Trung Quốc ngủ trên chiếc giường chỉ rộng 1m. Điều này được cho xuất phát từ quan niệm nghỉ ngơi trên giường có kích thước nhỏ sẽ giúp bậc đế vương trường thọ.
Với bề dày lịch sử hơn 600 tuổi, Tử Cấm Thành lưu giữ nhiều bí mật gây tò mò. Trong số này có việc cung điện này có thể chịu được động đất lên tới 10 độ richter.