Cây sanh được trồng ngay trước cửa tiệm bán vàng tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định). Cây sanh cao khoảng 5 mét, rộng 6 mét, nhiều tán lá và tươi tốt.
Tác phẩm bonsai "con rồng Châu Á" có 1-0-2 đang trưng bày tại một quán cà phê ở thành phố Quảng Ngãi, được nhiều đại gia "dạm hỏi" nhưng chủ nhân nhất quyết không bán.
Sanh, duối không chỉ dễ sống, phát triển tốt, không tốn quá nhiều công chăm sóc, mà còn có giá trị nghệ thuật cao, mang ý nghĩa "trường sinh", được nhiều người ưa chuộng.
Nhiều người bị thu hút bởi cây sanh mang tên "Bách niên giai lão" của ông Phạm Văn Dần. Cây dài khoảng 10m, cao hơn 3m, đường kính gốc 2m, được xem là cây sanh trong chậu lớn nhất Việt Nam.
Sau 10 năm tạo tác, tác phẩm sanh cổ thụ của ông Đào Văn Hiến với hình dáng như một chiếc thuyền rồng mà vua Lý Thái Tổ khởi chiếu dời đô khiến nhiều người sửng sốt bởi bộ rễ ôm đá đẹp nhất Việt Nam.