Sử dụng thảo dược trong điều trị bệnh là một xu hướng ngày càng được nhiều người quan tâm vì tính an toàn và ít tác dụng phụ. Tuy nhiên, phải hiểu và sử dụng đúng để đảm bảo hiệu quả, tránh rủi ro không mong muốn.
Suy thận giai đoạn cuối là khi chức năng thận chỉ còn dưới 10%. Lúc đó, bệnh gây ra rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Vậy các phương pháp điều trị suy thận giai đoạn cuối hiện nay là gì? Ưu nhược điểm ra sao?
Việc tiêu thụ rượu bia quá nhiều trong các bữa tiệc Tết có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Để giảm thiểu những tác động tiêu cực của rượu bia, nhiều người lựa chọn sử dụng các loại trà thảo dược giúp "giải rượu".
Bằng các loại rau củ quả có sẵn trong nhà hoặc một vài vị thuốc, thực phẩm dễ kiếm, có thể chế các món ăn, trà thuốc để phòng ngừa và chữa trị cảm cúm hiệu quả.
Suy gan xảy ra khi gan bị tổn thương hoặc chức năng của gan không còn hoạt động được nữa. Đây là tình trạng nguy kịch đe dọa đến tính mạng người bệnh. Những nguyên nhân gây suy gan mọi người ít ngờ tới gồm:
Một loại cây kỳ lạ, được biết đến với đặc tính cứng hơn cả thép và khả năng chống lại đạn bắn mà không hề thủng được gọi là cây bạch dương sắt (Betula schmidtii) sinh trưởng ở Primorsky Krai, Nga.
Loài cây Codariocalyx motorius thuộc họ đậu Fabaceae, thường được gọi là thóc lép lá quay hoặc đậu lá quay. Loài cây này có thể "lắc lư" khi nghe nhạc.
Liệu pháp tắm ngâm bằng thảo dược độc đáo theo nguyên tắc “biện chứng luận trị” hoặc kinh nghiệm dân gian của y học cổ truyền rất hữu ích trong trị liệu viêm da, mẩn ngứa mùa hè.
Gút là một bệnh lý rối loạn chuyển hóa thường gặp và đang có xu hướng gia tăng gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong Đông y, căn bệnh này nằm trong phạm vi chứng “thống phong” và đã được dự phòng, chẩn trị bằng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó có việc chọn dùng các thảo dược dân gian.
Khi mắc suy giáp người bệnh sẽ gặp phải các triệu chứng như mệt mỏi, tim đập nhanh, huyết áp thấp, trầm cảm. Để cải thiện các triệu chứng và ngăn chặn bệnh tiến triển, người mắc cần thực hiện các biện pháp sau.