Trường hợp của cháu A. là điển hình cho những hậu quả nghiêm trọng khi bị chó cắn, đặc biệt ở vùng mặt - nơi có nhiều mạch máu khiến virus dại xâm nhập nhanh.
Vết thương vùng mặt, đặc biệt là quanh mắt do chó cắn rất nguy hiểm vì liên quan đến thẩm mỹ, chức năng thị giác, gây sẹo co kéo, biến dạng, ảnh hưởng thị lực.
Phòng tiêm chủng vắc xin, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai trường hợp bị chó nhà cắn. Các ca bệnh này tiếp tục cảnh báo về sự chủ quan trong quản lý vật nuôi và xử trí sau tai nạn.
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có nguy cơ tử vong cao. Khi bệnh nhân đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Do đó, khi bị động vật cắn cách duy nhất để phòng ngừa là tiêm ngay vắc-xin phòng dại.
Người dân khi bị chó, mèo cắn cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy ngay với xà phòng liên tục, đến cơ sở y tế, tuyệt đối không tự chữa trị hoặc nhờ “thầy lang” chữa trị.
Bệnh dại là mối nguy hiểm với sức khỏe, tính mạng con người với tỷ lệ tử vong do bệnh dại gần như 100% khi xuất hiện các triệu chứng. Hiện chưa có biện pháp dân gian nào có thể phòng và điều trị bệnh dại.
Ngày 17/2, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là ông R.K. (46 tuổi), trú tại thôn Plei Kdăm, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa.