Chỉ 5.000 năm trước, sông băng Ngày Tận Thế mỏng hơn hiện tại đến 35 m. Rồi trong khoảng 3.000 năm, nó dần dần tự phục hồi và đạt được độ dày như hiện nay.
Các nhà nghiên cứu dự đoán cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang đối diện với nguy cơ sụp đổ do tốc độ tan chảy của lớp băng vĩnh cửu trên cao nguyên nhanh gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu trong những thập kỷ gần đây.
(khoahocdoisong.vn) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) đã khám phá ra công cụ mạnh mẽ để theo dõi sự thay đổi của băng và các cực trên Trái Đất, cũng như trên toàn hệ Mặt Trời.
Sáng 7/2, ít nhất 150 công nhân đã bị mất tích sau khi một phần của sông băng Nanda Devi trên dãy Himalaya tan chảy, gây ra lũ quét và phá hủy con đập Rishiganga trên sông Alaknanda, bang Uttarakhand của Ấn Độ, buộc dân làng ở vùng lưu phải đi sơ tán.
(khoahocdoisong.vn) - Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Biến đổi Khí hậu (Nature Climate Change), ủng hộ những dự đoán rằng Bắc Cực có thể không còn băng biển vào năm 2035.
Nhiều nhà khoa học trên thế giới đã cùng nhau ký vào một bức thư để cảnh báo những hiểm hoạ thảm khốc mà hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt ở hiện tại và tương lai.