Trẻ được gia đình đưa đi khám và được chẩn đoán bị tiêu chảy cấp đồng thời theo dõi tình trạng nhiễm trùng huyết. Trước khi được chẩn đoán dương tính với Adenovirus, trẻ đã xuất hiện triệu chứng viêm não, màng não.
Không chỉ Hà Nội, tại TPHCM, số trẻ nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến. Nhiều loại virus gây bệnh nặng và trẻ dễ tái nhiễm, nếu cha mẹ không biết cách đề phòng.
Hơn 1.000 trẻ mắc adenovirus trong 9 tháng qua, 30 quận huyện ghi nhận bệnh, nhiều phụ huynh lo lắng cho con xét nghiệm song bác sĩ khuyến cáo không cần thiết.
Đã có 6 bệnh nhi tử vong và rất nhiều bệnh nhi viêm phổi, suy hô hấp nặng do nhiễm Adenovirus. Những tư vấn dưới đây của các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ giúp các gia đình biết cách phòng tránh và kịp thời chữa trị cho con.
Từ tháng 8 đến ngày 12/9, Bệnh viện Nhi TƯ đã tiếp nhận 412 ca nhiễm virus Adeno, tăng hơn 44,1% so với cùng kỳ. Hiện 6 bệnh nhi đã tử vong, 70 bệnh nhân viêm phổi nặng, suy hô hấp.
Viêm gan bí ẩn đã có báo cáo ở 20 quốc gia và 13 quốc gia khác đang điều tra thêm 70 trường hợp mắc bệnh này. Tính tới nay đã có 450 trẻ mắc bệnh và 12 trẻ tử vong.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết một nghiên cứu bệnh chứng dự kiến hoàn tất trong tuần này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn về mối liên hệ có thể có giữa adenovirus hoặc COVID-19 với bệnh viêm gan bí ẩn.
(khoahocdoisong.vn) - Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế Trung Quốc đã tìm ra chủng virus gây viêm phổi cấp tại Vũ Hán, Trung Quốc là coronavirus. Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo cách phòng chống loại virus này.